Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bó hoa trăm bông hồng "cháy" hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc

Nhu cầu mua hoa tặng 20/10 tăng cao, nhiều cửa hàng cho biết, bên cạnh những lẵng hoa có giá vài trăm nghìn đồng, thì bó hồng 100 bông hay đào đông có giá từ 7-10 triệu đồng "cháy" hàng.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 1.

Hàng chục cửa hàng hoa mọc lên san sát trên các dãy phố Kim Mã, Nghĩa Tân, Hai Bà Trưng (Hà Nội)... với đủ mặt hàng như hoa cành, bó hoặc lẵng hoa với nhiều chủng loại hoa khác nhau, phục vụ nhu cầu mua quà tặng 20/10 của người dân Thủ đô.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 2.

Sáng nay, giá hoa nội địa bán lẻ từng bông đã tăng nhẹ từ 5.000 -10.000 đồng/bông so với ngày trước đó. Riêng dạng bó hoặc lẵng hoa, mức tăng khoảng 20.000 - 50.000 đồng/sản phẩm. Các dạng hoa bó kèm như hoa babi, cúc họa mi, salem đắt gấp 2-3 lần ngày thường.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 3.

Mặc dù tăng giá, song nhờ đa dạng các mức cho khách lựa chọn, mà hàng hoa vẫn đông khách. "Tôi cũng đã chọn được một bó có giá 400.000 đồng, khá ưng ý", Tuấn Tú (trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cho biết.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 4.

Theo các chủ hàng hoa, năm nay, nguồn hoa khá dồi dào, giá nhập từ vườn ổn định hơn nhưng do nhu cầu cao, nên một số cửa hàng tăng giá bán vào ngày 20/10 để bù các chi phí nhân công và vận chuyển.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 5.

Ngày lễ, lượng khách tăng lên gấp 5-6 lần, đồng nghĩa với việc, các hàng hoa phải làm việc hết công suất. "Nhiều công ty mua hoa từ ngày 18-19/10, vì thế, chúng tôi có 3 ngày cao điểm làm việc đến 2h sáng mới hết việc", Thùy (chủ hàng hoa ở Cầu Giấy) chia sẻ.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 6.

"Ngày này gọi được người chuyển hàng rất khó", Chi Mai (chủ hàng hoa tại Kim Mã) nói.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 7.

Trong khi đó, nguồn hàng hoa nhập khẩu tuy đắt đỏ nhưng do khan hiếm và nhu cầu tăng vọt, khiến một số cửa hàng báo "cháy" các loại hoa hồng Ecuador hay đào đông.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 8.

"Khách rất thích bó hồng 100 bông, sáng nay, chúng tôi đã từ chối 4 đơn hàng do không còn đủ hoa để làm cho khách", chủ hàng hoa trên phố Lê Duẩn cho hay.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 9.

Các bó hoa đang chờ được giao cho khách tại hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng, trong đó, bó đào đông lẫn hồng ngoại có giá gần 7 triệu đồng.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 10.

Thị trường online cũng vô cùng sôi động, nhiều website đã thông báo không nhận đơn hàng trong ngày 20/10 vì quá tải.

Bó hoa trăm bông hồng cháy hàng 20/10, dân buôn làm đến 2h sáng không hết việc - Ảnh 11.

Để giao hàng trong lúc cao điểm từ 17h -22h ngày 20/10, khách hàng cần chi thêm 300.000 - 400.000 đồng cho phí vận chuyển.