Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ LĐ-TB&XH: Lấy ý kiến nhân dân xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13

(Dân sinh) - Ngày 10/10/2019, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã họp, xét và bỏ phiếu tín nhiệm đối với 4 thầy thuốc (1 Thầy thuốc Nhân dân, 3 Thầy thuốc Ưu tú) đang công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, các thầy thuốc được Hồi động xét tặng danh hiệu lần thứ 13 - năm 2020 gồm:

1. Thầy thuốc Nhân dân: 1 người

- Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa I. Lương Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

Bộ LĐ-TB&XH: Lấy ý kiến nhân dân xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,“Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - Ảnh 1.

2. Thầy thuốc Ưu tú: 3 người

- Bác sĩ chuyên khoa 2. Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội;

- Bác sĩ chuyên khoa 2. Dương Hữu Đức, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh);

- Bác sĩ Hán Ngọc Đức, Trưởng Khoa Điều trị bệnh nhân nặng, Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

Bộ LĐ-TB&XH: Lấy ý kiến nhân dân xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,“Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - Ảnh 2.

Bộ LĐ-TB&XH: Lấy ý kiến nhân dân xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,“Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - Ảnh 3.

Để có cơ sở trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Nhà nước xét, trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" cho các cá nhân trên vào năm 2020, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đăng thông tin cá nhân về các thầy thuốc trên để lấy ý kiến nhân dân.

Mọi ý kiến phản hồi gửi về Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng) và hộp thư điện tử thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn. ĐT: 0243.8269.552; 0243.8243.992.