Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bố trí khách sạn trả phí cho bệnh nhân chữa khỏi Covid-19 ở, có đợi vợ đang chữa bệnh

Bệnh nhân 49 và 30 là 2 vợ chồng người Anh cùng bị nhiễm Covid-19 và được cách ly, chữa trị tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện người chồng (bệnh nhân số 49) đã được cho ra viện và được bố trí ở tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Sun&Sea nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe (theo hình thức tự trả chi phí), đồng thời chờ vợ khỏi bệnh.

Bố trí khách sạn trả phí cho bệnh nhân chữa khỏi COVID-19 ở, đợi vợ đang chữa bệnh - Ảnh 1.

Trao Giấy xác nhận y tế không dương tính với SARS-CoV-2 cho bệnh nhân số 49

Sáng 31/3, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức cho ra viện và trao Giấy xác nhận y tế không dương tính với SARS-CoV-2 cho bệnh nhân số 49.

Trước đó, bệnh nhân số 49 (71 tuổi, người Anh) và vợ là bệnh nhân số 30 nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3 trên chuyến bay VN0054 cùng bệnh nhân số 17 tại Việt Nam được xác định dương tính với Covid-19.

Hai người này đáp chuyến bay mang số hiệu VN1547 từ Hà Nội vào Thừa Thiên - Huế tối 6/3 và lưu trú ở khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ lão, TP. Huế).

Đến sáng 7/3, cả 2 trường hợp này được cán bộ y tế cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ở 2 cơ quan này thời điểm đó cho thấy, người vợ nhiễm SARS-CoV-2, là bệnh nhân số 30 nhiễm loại virus này tại Việt Nam; còn người chồng cho kết quả âm tính.

Ngày 8/3, cả 2 vợ chồng du khách nói trên được đưa vào cách ly, điều trị tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế (xã An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế).

Ngày 14/3, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết qủa mẫu xét nghiệm Covid-19 của người chồng do Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên – Huế gửi, cho thấy nam du khách này dương tính với SARS -CoV- 2.

Sau 24 ngày được cách ly và chữa trị tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân số 49 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần và sức khoẻ ổn định. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Bố trí khách sạn trả phí cho bệnh nhân chữa khỏi COVID-19 ở, đợi vợ đang chữa bệnh - Ảnh 3.

Tiếp đón bệnh nhân số 49 về nghỉ ngơi và theo dõi y tế tại Khu du lịch Sun&Sea

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, sau khi xuất viện, bệnh nhân số 49 được bố trí về Khu du lịch nghỉ dưỡng Sun&Sea (huyện Phú Vang, đồng thời là khu cách ly tập trung cho du khách nước ngoài) tiếp tục nghỉ ngơi và được theo dõi sức khỏe (theo hình thức tự trả chi phí) đồng thời chờ vợ khỏi bệnh, cùng về nước.

Trưa 31/3, Ban điều hành khu cách ly Sun&Sea đã đón tiếp bệnh nhân 49, bố trí phòng có vị trí và tầm nhin đẹp ra khu đầm phá cho khách. Vị khách đặc biệt nay cũng được tặng 1 số sách, báo chí viết về Huế bằng tiếng Anh.

Theo ông Phúc dù là du khách hay bệnh nhân thì khi đến với Huế nói riêng, Việt Nam nói chung, họ vẫn là khách quý đến nhà. Vì vậy, cách đón tiếp luôn phải trọng thị.

Khu cách ly dịch COVID-19 Sun&Sea dành cho du khách người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

Khu cách ly dịch Covid-19 Sun&Sea dành cho du khách người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế đã điều trị khỏi dịch Covid-19 cho 2 bệnh nhân, gồm: bệnh nhân số 33 ra viện ngày 28/3 và bệnh nhân 49. Bệnh viện tiếp tục điều trị cho 2 bệnh nhân số 30 và 31, sức khoẻ ổn định. Tất cả 4 bệnh nhân này đều là người Anh, trong đó 2 bệnh nhân được chuyển từ tỉnh Quảng Nam ra Huế điều trị.

Bố trí khách sạn trả phí cho bệnh nhân chữa khỏi COVID-19 ở, đợi vợ đang chữa bệnh - Ảnh 5.

Bố trí khách sạn trả phí cho bệnh nhân chữa khỏi COVID-19 ở, đợi vợ đang chữa bệnh - Ảnh 6.

Bên trong phòng nghỉ dưỡng được bố trí cho du khách người Anh vừa chữa trị xong COVID-19

Bên trong phòng nghỉ dưỡng được bố trí cho du khách người Anh vừa chữa trị khỏi Covid-19