Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Sự vào cuộc giám sát của MTTQ Việt Nam là yếu tố đảm bảo không có sai phạm ở cơ sở…”

(Dân sinh) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 14/4.

Phấn đấu dịp 27/7 năm nay, giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng người có công

Sáng 14/4, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đã có buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trao 300 triệu đồng  ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đây là số tiền trích 1 ngày lương ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trong những năm qua đã hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng Bộ LĐ-TB&XH trong các hoạt động triển khai thực hiện nhiều chính sách lớn như: Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; giải quyết hồ sơ tồn đọng người có công…

Thông tin thêm việc giải quyết hồ sơ tồn đọng với người có công, Bộ trưởng cho biết, Bộ LĐ-TB&XH vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đổi mới, cách làm sáng tạo và đặc biệt là đề cao trò kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Hiện đã có 50 tỉnh, thành báo cáo không còn hồ sơ tồn đọng đối với người có công. "Chúng tôi phấn đấu đến dịp 27/7 năm nay, cơ bản hồ sơ tồn đọng người có công được căn bản được giải quyết theo đúng tinh thần Chỉ thị 14 của Ban Bí thư".

Sau gần 4 năm tổ chức triển khai thực hiện, đã có gần 3000 trường hợp đã được công nhận là liệt sĩ, gần 3000 trường hợp được công nhận là thương binh. "Đến thời điểm này, đều không có đơn thư khiếu tố, thắc mắc từ cơ sở", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Khẳng định những vấn đề liên quan đến việc triển khai chính sách của ngành LĐ-TB&XH luôn có sự đóng góp, giúp đỡ rất to lớn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: "Các chính sách an sinh xã hội, triển khai thực hiện vừa qua thành công, là có sự giám sát và vào cuộc của Mặt trận các cấp, do đó những vi phạm, sơ suất, thiếu sót cũng giảm đi".

 Mong muốn MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ trực tiếp giám sát ở các cấp

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Sự vào cuộc giám sát của MTTQ Việt Nam là yếu tố đảm bảo không có sai phạm ở cơ sở…” - Ảnh 1.

300 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 là số tiền trích 1 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ LĐ-TB&XH. (Ảnh: Tống Giáp)

Thông tin về Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covd-19 vừa được Thủ tướng ký ban hành, Bộ trưởng cho biết, với 62.000 tỷ đồng tác động đến 20 triệu đối tượng, Chính phủ đã quyết định tập trung triển khai ngay trong tháng 4 và đầu tháng 5/2020, theo tinh thần giải quyết nhanh, gọn đúng đối đối tượng, không để người dân phải chờ đợi lâu. "Gói hỗ trợ này đặc biệt vì chưa có tiền lệ với số kinh phí lớn, đối tượng hưởng đa dạng và triển khai trong thời gian rất ngắn (trong 3 tháng), phấn đấu trong tháng 4, đầu tháng 5/2020 các đối tượng trong Nghị quyết được thụ hưởng. Triển khai công tác chi trả cho minh bạch và hạn chế tối đa vi phạm, trục lợi là yêu cầu cấp bách. Quá trình triển khai cần thường xuyên kiểm tra, xử lý ở mức nghiêm minh nhất các vi phạm theo quy định", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Theo Bộ trưởng, với đối tượng chính sách hay các hộ nghèo, hộ cận nghèo thì bà con ở thôn bản, khu phố, chính quyền địa phương nắm rất chắc. Do đó, cần phải công khai, minh bạch danh sách những người được hỗ trợ để nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát, tránh việc hỗ trợ nhầm và cũng góp phần phổ biến thông tin những người được quan tâm, hỗ trợ trong dịp này.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ trực tiếp giám sát ở các cấp. Sau khi nhận được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ Trung ương tới địa phương sẽ lập Ban giám sát do người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm Trưởng ban với sự tham gia của các Hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Đoàn đại biểu Quốc hội và thành viên một số ngành tại địa phương triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của cán bộ công nhân viên lao động ngành LĐ-TB&XH trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định việc phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH có nhiều hiệu quả thiết thực, chăm lo tới đời sống nhân dân, những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt hộ nghèo, người có công với cách mạng. Đặc biệt là các dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ...

Với gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, công tác giám sát của các cấp Mặt trận sẽ được tăng cường hơn nữa, đồng thời, đồng ý việc cử đại diện của Mặt trận ở các cấp là Trưởng các đoàn giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

"Hy vọng, công tác giám sát sẽ thực hiện tốt để không để xảy ra một trường hợp tiêu cực nào trong quá trình thực hiện chi hỗ trợ gói hỗ trợ trên", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQVN về phát động phong trào toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ LĐ-TB&XH đã đóng góp tự nguyện mỗi người tối thiểu 1 ngày lương. Ngay từ những ngày đầu của phong trào toàn dân, mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức đều nhắn tin ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid 19 qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. Nhiều hoạt động chia sẻ, chung tay phòng, chống dịch Covid -19 đã và đang được thực hiện. Cụ thể:

Đã trao quà cho 2 đơn vị ở tuyến đầu thực hiện phòng chống dịch (ngày 13/4/2020) gồm: Tặng Bệnh viện Tai Mũi Họng TW số tiền 25 triệu đồng và 500 mũ chống giọt bắn phòng dịch, do đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ gia công lắp đặt; và trao 50 triệu đồng tiền mặt cho Đồn Biên phòng Lộc Thành, tỉnh Bình Phước tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - đơn vị vừa làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vừa chống hạn mặn, xâm nhập.

9h sáng nay (14/4/2020), các tổ chức đoàn thể của Bộ phát động ngày hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương với 60 đoàn viên công đoàn hưởng ứng.

Trong tuần này sẽ trao tặng 2.000 mũ chống giọt bắn phòng dịch tới tận các Khoa của các Bệnh viện lớn tại Hà Nội - món quà được các cán bộ, nhân viên và người lao động của Bộ tự gia công lắp đặt để tiếp tục lan tỏa phong trào mà Uỷ ban TƯMTTQVN phát động.