Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ủng hộ Thanh Hoá 20 tấn gạo phòng, chống dịch COVID- 19

Ngày 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiếp nhận 20 tấn gạo do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa ủng hộ nhằm chia sẻ một phần khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung  Ủng hộ Thanh Hoá 20 tấn gạo phòng, chống dịch COVID- 19 - Ảnh 1.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa Trịnh Ngọc Dũng trao 20 tấn gạo phòng, chống dịch COVID- 19 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung tặng tỉnh Thanh Hoá

Tiếp nhận ủng hộ của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thông qua đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đối với tình cảm của Bộ trưởng trong nhiều năm qua đã hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng tỉnh Thanh Hoá trong các hoạt động triển khai thực hiện nhiều chính sách như: Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết hồ sơ tồn đọng người có công, hỗ trợ Thanh Hoá trong những đợt bị thiên tai, lũ lụt… đặc biệt là trong phòng, chống đại dịch COVID-19. "Đây là nguồn lực quan trọng để giúp các gia đình chính sách, người nghèo, các hộ  vượt qua khó khăn bởi tác động của dịch COVID-19…", Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung  Ủng hộ Thanh Hoá 20 tấn gạo phòng, chống dịch COVID- 19 - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đối với tình cảm của đồng chí Bộ trưởng

Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ bày tỏ, trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng, đặc biệt  trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 mới được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá cam kết, toàn bộ 20 tấn gạo do Bộ trưởng ủng hộ sẽ được Mặt trận phân bổ kịp thời, đúng các hộ thụ hưởng, đảm bảo không xảy ra sai sót, thất thoát.