Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ Xây dựng thông tin về vụ Thanh tra Bộ nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến sự việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc, Phó chánh Thanh tra Bộ cho biết, việc xem xét kỷ luật tổ chức, cá nhân hiện nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm rõ ở Thanh tra Bộ Xây dựng.

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2019 của Bộ Xây dựng về vụ Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại huyện này hồi tháng 6/2019.

Bộ Xây dựng thông tin về vụ Thanh tra Bộ nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tại buổi họp báo.

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 30/9, ông Lê Văn Lãng, Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên Phó phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng để điều tra.

Cũng theo ông Lãng, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chủ động làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Phúc để có ứng xử phù hợp đối với đơn vị có cán bộ vi phạm pháp luật.

Do đang trong quá trình điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Phúc nên Thanh tra Bộ Xây dựng chưa nắm thêm được thông tin.

Liên quan đến đoàn thanh tra thay thế, Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết: Hiện, đoàn Thanh tra thay thế đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, ban hành kết luận.

"Đây là Đoàn thanh tra có tính chất phức tạp nên không thể nhanh được, cần có thêm thời gian để thu thập hồ sơ tài liệu", ông Lãng nói.

Thông tin thêm về sự việc, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng cho biết: "Đối với ứng xử liên quan đến xử lý kỷ luật, chúng tôi mới thực hiện theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra, như phải đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Kim Anh để thực hiện theo Luật Tố tụng, đình chỉ chức vụ liên quan để xử lý đúng quy định..."

Ngoài ra, ông Lãng cũng thông tin thêm về quy trình bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Anh. Ban đầu, bà Kim Anh được bổ nhiệm làm Phó phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư từ năm 2015. Sau khi thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và các vấn đề phải luân chuyển cán bộ, cơ quan Thanh tra Bộ Xây dựng có luân chuyển một số cán bộ, trong đó có bà Kim Anh về phòng Phòng chống tham nhũng. Kế hoạch này được lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt.

"Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện luân chuyển rất bình thường chứ không phải bà Kim Anh được bổ nhiệm vào Phòng Phòng chống tham nhũng, mà đây là diện cán bộ chuyển ngang", ông Lãng nói.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, Bộ đã có báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng liên quan. Nội dung báo cáo gồm diễn biến vụ việc, vấn đề bổ nhiệm cán bộ tham gia đoàn thanh tra… "Hiện vụ việc đang chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả chính thức" - Thứ trưởng Hùng nói.

Sau cuộc họp báo, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Lê Văn Lãng xác nhận thêm rằng sau khi vụ việc xảy ra, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trực tiếp làm việc với Thanh tra Bộ Xây dựng để xem xét trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan. Phía Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đang chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để thực hiện. Khi nào có kết luận, sẽ công bố chính thức.

Trước đó, vào ngày 10/4, đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố quyết định thanh tra tại ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Quyết định số 100/QĐ-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng ký ngày 5/4, Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng làm việc tại huyện Vĩnh Tường gồm 5 thành viên, trong đó bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Phòng Chống tham nhũng, làm Trưởng đoàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh này, trưởng đoàn cùng một số thành viên đã bị bắt quả tang nhận hối lộ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đoàn thanh tra tại ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, 335 triệu đồng trong tủ do bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng đoàn thanh tra quản lý và các máy tính, điện thoại cùng một số đồ vật liên quan khác.