Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bốn thanh niên đâm chết người khi đi “giải cứu” bạn

(Dân sinh) - Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Võ Đình Thành (Sinh năm 1994, trú phường Hội Phú, thành phố Pleiku), 13 năm 6 tháng tù đối với Huỳnh Tấn Hải (Sinh năm 1995, trú thị xã An Khê), 13 năm tù đối với Nguyễn Thanh Quý (Sinh năm 1999, trú phường Phù Đổng, thành phố Pleiku), 12 năm tù đối với Nguyễn Thắng Lợi (Sinh năm 2001, trú phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) cùng về tội giết người.

Tối ngày 27/9/2019, Võ Đình Thành tổ chức nhậu tại nhà với Nguyễn Thanh Quý và Huỳnh Tấn Hải. Trong lúc nhậu, Huỳnh Tấn Hải nhận tin của một người bạn nhắn rằng đang bị vây đánh ở quán cóc trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, TP. Pleiku nên cả nhóm dừng nhậu, mang theo dao tìm tới giải cứu. Khi nhóm này vừa tới nơi, Võ Đình Thành bị Phan Văn Hội (SN 1993, trú phường Hoa Lư) dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Tức mình nên Võ Đình Thành rút dao đâm trả. Thấy vậy Huỳnh Tấn Hải cũng cầm dao tiến tới đòi đánh nhưng Phan Văn Hội bỏ chạy. Võ Đình Thành, Huỳnh Tấn Hải, Nguyễn Thanh Quý, Nguyễn Thắng Lợi tiếp tục cầm hung khí đuổi theo, ép Phan Văn Hội lên xe máy để chở đi chỗ khác nói chuyện giảng hòa. 

Bốn thanh niên đâm chết người khi đi giải cứu bạn - Ảnh 1.

Ảnh các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Khi thấy Phan Văn Hội không nói chuyện được nữa, cả bốn người đã bỏ nạn nhân nằm trên vỉa hè rồi ra về. Phan Văn Hội được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện do mất nhiều máu.

Sau khi biết Phan Văn Hội chết, cả bốn người ra cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.