Quay lại Dân trí
Dân Sinh

'Bóng cười' sẽ bị cơ quan chức năng soi kỹ

Nhập khẩu khí N2O làm "bóng cười" phải xuất trình giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất.

'Bóng cười' sẽ bị cơ quan chức năng soi kỹ - Ảnh 1.

Theo Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), N2O là loại hóa chất có tính lưỡng dụng, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, y tế... Tuy nhiên, tình trạng sử dụng khí N2O làm "bóng cười", sử dụng phục vụ mục đích giải trí hiện nay gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Do đó, Cục Hóa chất đã nhất trí với ý kiến của Tổng cục Hải quan yêu cầu tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu khí N2O phải xuất trình giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Ngoài ra, để thống nhất quản lý các hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, Cục Hóa chất cũng đề nghị Tổng cục Hải quan yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu các hóa chất khác thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh phải xuất trình giấy phép.

'Bóng cười' sẽ bị cơ quan chức năng soi kỹ - Ảnh 2.

Việc hít bóng cười hay khí cười ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nhất nếu lạm dụng là dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng. Ảnh minh họa

Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương nêu trên, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thuộc Phụ lục II Nghị định số 113/2017 của Chính phủ (bao gồm mặt hàng Dinitơ monoxit (công thức hóa học N2O) thì yêu cầu người khai hải quan xuất trình giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh do Bộ Công Thương cấp để làm cơ sở thông quan hàng hóa.

Được biết bóng cười là khí gây cười, tên hóa học là Dinitơ monoxit hay nitrous oxide, là hợp chất hóa học với công thức N2O. Khi bơm vào bóng bay, gọi là bóng cười. Các chuyên gia ma túy cảnh báo rằng việc hít bóng cười hay khí cười ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nhất nếu lạm dụng là dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng. Hít khí này vào cảm giác tê tê, đặc biệt là nghe nhạc rõ, sau đó phấn khích, cười ngả nghiêng.

Một số nước trên thế giới đã đưa khí N2O vào kiểm soát vì nó gây mất an toàn cho người lạm dụng.