Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bóng đá Việt thấp thỏm mùa dịch vius corona

Trước diễn biến khó lường của dịch cúm do virus Corona Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia của VPF phải lên phương án điều chỉnh lịch thi đấu. Trong số này bao gồm cả trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019 rất được chờ đợi giữa thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội.

Theo báo Tiền  Phong, kế hoạch ban đầu, trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019 sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất giữa câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, trước tình hình dịch cúm Vũ Hán do virus corona gây ra hiện nay, Ban tổ chức trận Siêu cúp đã quyết định hoãn thời gian tổ chức trận đấu này.

Cụ thể, thông báo của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đồng Ban tổ chức Siêu cúp 2019 cho biết: Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra; được sự nhất trí của VFF về việc điều chỉnh kế hoạch thi đấu của giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban tổ chức trận Siêu cúp thông báo: Trận Siêu cúp sẽ không được tổ chức vào ngày 7/2 như lịch đã ban hành.

Căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban tổ chức công bố thời gian tổ chức trận Siêu cúp 2019 theo 1 trong 2 phương án sau, tổ chức vào ngày 21/2 hoặc 1/3. Quyết định cuối cùng về việc chọn ngày nào tổ chức trận Siêu cúp sẽ được VFF đưa ra vào ngày hôm nay.

Được biết, VPF vừa qua đã hoàn tất việc tìm nhà tài trợ cho V-League và các giải chuyên nghiệp quốc gia. Ngay trong tuần này, VPF sẽ tổ chức lễ công bố nhà tài trợ mới cho các giải bóng đá chuyên nghiệp. Theo ông Trần Anh Tú, thành công 2 năm qua của bóng đá Việt Nam khiến cho V-League trở nên “có giá”, hấp dẫn hơn với công chúng. “Chúng tôi cho rằng mùa giải tới sẽ rất sôi động và hấp dẫn. Điều quan trọng là chúng ta chung tay để xây dựng giải đấu có chất lượng tốt hơn. Đây là nền tảng cần thiết để các đội tuyển quốc gia có lực lượng mạnh, dồi dào để có thể ổn định thành tích”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Còn theo báo Lao động, Bóng đá Việt Nam có thể phải thay đổi kế hoạch các giải đấu chuyên nghiệp bởi dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Những lo ngại khi thi đấu quốc tế  

Trong cuộc họp báo diễn ra lúc gần 3h sáng ngày 31/1 (giờ VN) ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus Corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”.

Bóng đá Việt thấp thỏm mùa dịch vius corona - Ảnh 1.

Công Phượng xuất hiện trong đợt tập trung cùng thành phố Hồ Chí Minh với chiếc khẩu trang đen. (Ảnh: QT)

Trước đó, đêm ngày 30/1, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc dự vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Tại sân bay Nội Bài, các tuyển thủ được trang bị khẩu trang N95 để chống virus Corona trước khi khởi hành.

Theo ghi nhận, Hàn Quốc đã có ít nhất 4 ca nhiễm virus Corona. Các cầu thủ nữ cũng đã được cảnh báo về tình trạng của bệnh viêm phổi cấp đang lây lan, đặc biệt ở các nơi công cộng. Chính vì vậy, tất cả đều phải có ý thức tự bảo vệ mình khi dịch bệnh do virus Corona gây ra chưa có phương pháp điều trị dứt điểm.

Trước diễn biến của dịch cúm do virus Corona, VFF đã trang bị khẩu trang cho các đội tuyển đi tập huấn, thi đấu tại nước ngoài. Ngày 9/2, Đội tuyển futsal Việt Nam cũng được trang bị khẩu trang khi sang Tây Ban Nha tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết futsal Châu Á 2020.

Những hình ảnh từ huấn luyện viên đến cầu thủ bịt khẩu trang khi di chuyển đã rất phổ biến trong những ngày gần đây.  Ngày 31/1, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đeo khẩu trang kín mặt xuất hiện tại trụ sở VFF. Ông mới trải qua kỳ nghỉ Tết tại Nhật Bản cùng với gia đình, việc phải di chuyển qua nhiều quốc gia cũng là một trong những mối lo. Hay những cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh như Công Phượng, Huy Toàn khi di chuyển xuống Bà Rịa hôm mùng 4 Tết cũng được bắt gặp với hình ảnh đeo khẩu trang kín mít.

Việc các đội bóng phải di chuyển qua nhiều địa phương, đặc biệt là phải thi đấu quốc tế là một vấn đề cũng đáng lo ngại khi dịch bệnh do virus Corona bùng phát. Một trường hợp khá điển hình là sau khi đặt chân đến Australia tham dự Vòng loại thứ 3 Olympic 2020, đội tuyển nữ Trung Quốc đã được cách ly để kiểm tra sức khoẻ và xác nhận âm tính với virus Corona.

Trước đó, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) được chọn làm nơi đăng cai bảng B vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 gồm 4 đội là Trung Quốc, Australia, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Tuy nhiên, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang là vấn đề nóng ở Vũ Hán. Sau khi chính quyền nơi đây ban hành lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú, Vũ Hán cũng không được tiếp tục đăng cai. Sydney (Australia) là nơi được lựa chọn thay thế.

Các giải chuyên nghiệp Quốc gia có thể tạm hoãn

Ngày 31/1, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona, lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tiến hành xây dựng phương án dự phòng điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020 để trình Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu, chắc chắn các giải đấu như V.League, hạng Nhất, Cúp Quốc gia sẽ bị ảnh hưởng, phải điều chỉnh lịch thi đấu lùi lại. Điều này xuất phát từ việc các hoạt động tụ tập đông người như xem bóng đá có nguy cơ làm tăng việc lây lan bệnh dịch. Đặc biệt, sự ảnh hưởng của dịch bệnh cũng sẽ khiến các khán đài đứng trước tình trạng vắng khán giả.

Trận Siêu Cúp quốc gia diễn ra ngày 7/2 có nguy cơ phải lùi lại, kéo theo lịch thi đấu V.League 2020 có thể bị lùi thời điểm tổ chức. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả kế hoạch tập trung của Đội tuyển Quốc gia trong năm 2020.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF - cho biết: “Trong trường hợp dịch diễn biến xấu hơn trong 1 tuần tới thì khả năng phải lùi trận Siêu Cúp. Nếu phải lùi thì buộc phải tính toán phương án để không ảnh hưởng đến cả hệ thống giải chuyên nghiệp cũng như lịch tập trung của đội tuyển quốc gia”.

Khi dịch bệnh bùng phát, toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của Trung Quốc đã bị hoãn vô thời hạn. Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) tỏ ra lo ngại về khả năng lây nhiễm virus Corona. Điều này khiến chính VPF cũng đang cân nhắc việc điều chỉnh lịch thi đấu cho phù hợp khi dịch bệnh chưa được kiểm soát.