Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cà Mau: Hơn 4.000 lao động nông thôn được hỗ trợ nghề

(Dân sinh) - Năm 2019, tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 là hơn 4.000 người, theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, qua 10 năm thực hiện Đề án 1956, có hơn 327.000 lao động nông thôn ở Cà Mau tham gia các lớp đào tạo nghề, với hơn 100.000 lao động được hỗ trợ học nghề.

Riêng năm 2019, tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 là hơn 4.000 người, trong đó có 182 lao động thuộc diện ưu tiên, với tổng kinh phí thực hiện là 5,92 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng kết hợp nguồn lực từ chương trình dạy nghề và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 để dạy nghề cho lao động. Sau dạy nghề, tỷ lệ lao động có việc làm đạt tới hơn 80%.

Thu nhập của lao động sau khi được học nghề cũng tăng hơn 50% so với trước khi được học nghề. Kết quả này góp phần đáng kể giải quyết việc làm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh lên đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2010.