Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ca nhiễm Covid-19 thứ 334 đi du lịch Trung Quốc về

(Dân sinh) - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thông báo mới phát hiện ca nhiễm Covid-199 mới nâng số ca nhiễm ở nước ta lên 334 người. Sáng ngày 14/6, đã 59 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hiện còn điều trị cho 7 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp bệnh nhân thứ 334 (BN334): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Ngày 14/1/2020 đi du lịch tới Trung Quốc, do dịch bệnh nên bị kẹt không về Việt Nam được. Ngày 31/5/2020 bệnh nhân từ Hồ Bắc, Trung Quốc đi máy bay đến Nam Ninh, Trung Quốc sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh. 

Ngay sau khi nhập cảnh (ngày 31/5/2020) bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung ở Móng Cái. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 3/06/2020 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm lần 2 ngày 11/6/2020 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

 Ca nhiễm COVID-19 thứ 334 đi du lịch Trung Quốc về, Việt Nam đang điều trị cho 11 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 14/6: 59 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 194 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

 Ca nhiễm COVID-19 thứ 334 đi du lịch Trung Quốc về, Việt Nam đang điều trị cho 11 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

 Ca nhiễm COVID-19 thứ 334 đi du lịch Trung Quốc về, Việt Nam đang điều trị cho 11 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.271, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 18; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.138; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 944.


Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bệnh nhân phi công người Anh (BN91) đã ngưng thở máy, còn cần nhiều tuần để phục hồi chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 chân còn yếu. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt. Mạch: 105 lần/ phút; huyết áp: 130/70 mmHg.

Hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 1 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 334 ca mắc Covid-19, trong đó đã có 323 ca khỏi bệnh. Hiện còn 11 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế.