Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cả thôn phải khử khuẩn vì một Thanh niên từ Đà Nẵng về không khai báo y tế

(Dân sinh) - Ngày 8/8, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo các ngành chức năng lập chốt chặn, qua đó phun hóa chất khử khuẩn toàn khu vực thôn 7, xã Hòa Sơn để phòng chống COVID-19.

Thanh niên đi về từ vùng dịch Đà Nẵng, không chủ động khai báo y tế, khai báo gian dối với chính quyền địa phương với những người đã tiếp xúc.

"Nam thanh niên này (SN 1998), từ Đà Nẵng bắt xe tải về địa phương từ ngày 4/8 vừa qua. Anh này đi lại và tiếp xúc rất nhiều người, nhưng khai báo y tế tiếp xúc rất ít. Sau khi kiểm tra nhanh và phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến dịch bệnh COVID-19 nên chúng tôi đã đưa lên cách ly, theo dõi tại trung tâm cách ly ở thành Buôn Ma Thuột", ông Long nói.

Cả thôn phải khử khuẩn vì một Thanh niên từ Đà Nẵng về không khai báo y tế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thanh niên nói trên là N.Đ.N (SN 1998), trú tại thôn 7, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, từ Đà Nẵng về nhà ở thôn 7, xã Hòa Sơn bằng phương tiện xe tải từ ngày 4/8. Khi về đến địa phương, N.Đ.N không chủ động khai báo y tế mà còn đi chơi, tiếp xúc rất nhiều người. Ngoài ra, tại thôn 7 còn có chị Đ.T.S (SN 2002) đi khám bệnh ở Bệnh viện C Đà Nẵng về, đang được cách ly tập trung.

Để phòng ngừa dịch bệnh, UBND huyện Krông Bông chỉ đạo lập chốt chặn, hạn chế người dân ra vào khu vực thôn 7, xã Hòa Sơn huyện Krông Bông.

Tỉnh Đắk Lắk hiện nay có 3 ca mắc COVID-19, chính quyền đang cách ly theo dõi hơn 10.000 người.