Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Đồng Tháp là điển hình về hiệu quả đưa lao động làm việc ở nước ngoài"

(Dân sinh) - Sáng nay (20/2) đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp.

 

Chính sách phải đến với người có công và thân nhân đầy đủ nhất, chính xác nhất và nhanh nhất - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao tỉnh Đồng Tháp đã linh động, sáng tạo ra nhiều cách làm hay, việc làm thiết thực giúp người dân, cộng đồng doanh nghiệp có thêm động lực phát triển, tạo ra bước khởi sắc đáng trân trọng.

Cùng đi với Bộ trưởng còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Việc làm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Người có công, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Văn phòng Quốc gia giảm nghèo, Vụ kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH với tỉnh Đồng Tháp.

Lao động ở Đồng Tháp đã tạo ra sự khác biệt trong quá trình làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho biết, tỉnh đã tăng cường sự quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội nên rất cần sự tham gia của các nguồn lực xã hội, chung tay của cộng đồng.

Điểm nhấn đột phá trong thời gian tới của Đồng Tháp sẽ là nguồn nhân lực, coi trọng về công tác đạo tạo nghề, huấn luyện nông dân về kỹ thuật trồng trọt, truyền cảm hứng, định hướng cho lao động khởi nghiệp, lập hội quán cho những người có con em đi lao động nước ngoài đến chia sẻ về thông tin của con em, nguồn vốn làm ăn.

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết: năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đạt kết quả khả quan. UBND Tỉnh chỉ đạo, điều hành đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh đề ra; quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,47%; GRDP/người (giá thực tế) đạt 50,46 triệu đồng/người; huy động vốn đạt 21,58% GRDP.

Năm 2019, Đồng Tháp giải quyết việc làm cho 36.412 lao động, đạt 121,37% kế hoạch, trong đó qua vay vốn giải quyết việc làm là 1.838 người. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề ở cả các cấp trình độ cho 21.536 học viên, đạt 101% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 48%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm 1,55%, hiện còn 2,73%.

Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Trong 2 năm (2018, 2019), Đồng Tháp đã đưa được 3.243 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục phát huy vị thế là tỉnh dẫn đầu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài… Đặc biệt, công tác chăm lo đối tượng chính sách người có công với cách mạng được tỉnh quan tâm chỉ đạo, đến nay, Đồng Tháp không còn hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tỷ lệ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú chiếm 99.92%… Bên cạnh đó, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới... cũng được tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả góp phần ổn định xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sau khi đi thực tế, lắng nghe lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thay mặt Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được nói chung cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội của địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bộ trưởng đánh giá cao tỉnh Đồng Tháp đã linh động, sáng tạo ra nhiều cách làm hay, việc làm thiết thực giúp người dân, cộng đồng doanh nghiệp có thêm động lực phát triển, tạo ra bước khởi sắc đáng trân trọng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mang tính tiên phong, như: Mô hình canh tác lúa lý tưởng tại HTX Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười; mô hình “Ruộng nhà mình” sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP phối hợp sử dụng máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật ở huyện Cao Lãnh; mô hình Hội quán...

“Nổi bật nhất là thành tựu đưa lao động làm việc nước ngoài, Đồng Tháp nổi lên như điển hình của cả nước khi chủ động tạo ra được hiệu quả đa chiều” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận.

Theo Bộ trưởng, nhờ được lãnh đạo tỉnh chủ động tư vấn, truyền lửa, định hướng trước lúc lên đường nên nhiều lao động ở Đồng Tháp đã tạo ra sự khác biệt trong quá trình làm việc. Kết quả là sau khi kết thúc thời gian làm việc ở nước ngoài, không chỉ mang về nước lượng tiền của trong túi mà còn chất trong đầu nhiều kiến thức, tác phong, kỹ năng làm việc công nghiệp và ý chí  khởi nghiệp quyết liệt.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển bền vững

Bộ trưởng cũng gợi ý lãnh đạo tỉnh cần lấy việc phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá, trong đó chú trọng việc tri thức hóa nông thôn bao gồm cả tri thức hóa con người và nền tảng cơ sở nông thôn. Đề cao, đặt con người là động lực và mục tiêu phát triển.

Đồng thời, tỉnh cần quan tâm đến công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THPT, phấn đấu tăng từ 14% lên 30% học sinh THCS chuyển qua giáo dục nghề nghiệp.

"Tỉnh cần tiếp tục rà soát, đánh giá mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để có giải pháp sắp xếp lại cho phù hợp, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW6 và Nghị quyết 08/NQ-CP. Đáp ứng nhu cầu của người học ở đầu vào, nhu cầu nhân lực của đầu ra phù hợp với thị trường lao động trong nước và quốc tế; đảm bảo nguồn lực triển khai quy hoạch theo lộ trình, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cả nước, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, của Ngành và địa phương. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo sự đột phá về chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao"-Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gợi ý.

Chính sách phải đến với người có công và thân nhân đầy đủ nhất, chính xác nhất và nhanh nhất - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ LĐ- TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chia sẻ về lĩnh vực giảm nghèo, an sinh xã hội, Bộ trưởng đánh giá: “Đồng Tháp tạo ấn tượng nổi bật trong công tác giảm nghèo và trở thành 1 trong 2 địa phương (cùng với Trà Vinh) có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất. Chất lượng đời sống của người dân đã được cải thiện rõ rệt". Quan tâm đến lĩnh vực này, Bộ trưởng đề nghị thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Chú trọng công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp về đầu tư hạ tầng đi đôi với các chính sách hỗ trợ sinh kế cho người dân, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả nhân rộng trong hộ nghèo; tăng cường các giải pháp đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho người lao động, đặc biệt là người dân thuộc các xã đặc biệt khó khăn.

Trong công tác Người có công, Bộ trưởng lưu ý, Đồng Tháp cần quan tâm chăm lo cho đối tượng người có công, cần coi đó là nhiệm vụ quan trọng, không để người có công không được hưởng chính sách; làm sao để các chính sách đến với người có công và thân nhân đầy đủ nhất, chính xác nhất và nhanh nhất; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước để trục lợi.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Bộ trưởng cũng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực trẻ em và đề nghị tỉnh Đồng Tháp, quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt vấn đề này; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra của các ngành đối với công tác phòng chống đuối nước và bạo lực, xâm hại trẻ em tại cơ sở, đặc biệt là bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động thầy cô giáo về quản lý học sinh trong nhà trường và sự quản lý của gia đình khi trẻ em ở tại gia đình, cộng đồng. Đối với các vụ việc về xâm hại trẻ em phải đảm bảo "03 nhất": Xử lý nhanh nhất (điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nhanh nhất), xử lý ở mức độ nghiêm minh nhất, đồng thời cần phải tiến hành ngay các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời nhất về tâm lý, sức khỏe cho trẻ em bị xâm hại.

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đến dâng hương viếng lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, tỉnh cần quan tâm tới vấn đề ma túy tổng hợp và tiến hành đồng bộ các giải pháp theo tinh thần phấn đấu "03 giảm": giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại". Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, đầu tư cho công tác phòng chống ma túy, từ tư tưởng chỉ đạo, nguồn lực để bảo đảm thực hiện, cơ sở vật chất, cơ chế phối hợp giữa ban, ngành lực lượng… với các giải pháp đầu tư căn cơ hơn. Không để xảy ra tình trạng quá tải, "vỡ" cơ sở, gắn cai nghiện ma túy với việc giáo dục nghề nghiệp cho học viên. Tăng cường công tác cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng bên cạnh việc cai nghiện bắt buộc tại cơ sở.

Bên cạnh đó Bộ trưởng còn đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác chăm sóc, bảo đảm đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội; đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động; bình đẳng giới; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đồng Tháp, Bộ trưởng và đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp. Bộ trưởng đã thăm hỏi động viên cán bộ, nhân viên trung tâm DVVL, tìm hiểu tâm tư người lao động, các nhà tuyển dụng tại đây.

Đoàn đã đến dâng hương viếng lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Trước lăng mộ cụ Phó bảng, các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng tôn kính người đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH đã đến thăm Thuận Tân Hội quán (Xã Tân Thuận Tân, TP Cao Lãnh).

Sau đó đoàn đã đến thăm Thuận Tân Hội quán (Xã Tân Thuận Tân, TP Cao Lãnh), đây là một trong những mô hình phát triển kinh tế giúp người dân thoát nghèo, cùng nhau đi lên làm giàu hiệu quả. Bộ trưởng tâm đắc cách làm của Hội quán, mô hình nông thôn này sẽ giúp xây dựng nông thôn mới và thoát nghèo bền vững.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 7.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thay mặt Bộ LĐ-TB&XH tặng cho tỉnh Đồng Tháp 05 căn nhà cho người có công...

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thay mặt Bộ LĐ-TB&XH đã trao tặng 5 căn nhà ở cho người có công trị giá 200 triệu đồng và 200 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho tỉnh Đồng Tháp.