Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các tay vợt dự Australia Mở rộng 2020 bị khó thở vì ô nhiễm không khí

(Dân sinh) - Loạt trận vòng loại Australia Mở rộng hôm 14/1 diễn ra trễ, khi ô nhiễm không khí vì cháy rừng tại Melbourne vượt ngưỡng an toàn.

Khói bụi từ thảm họa cháy rừng trên khắp Australia đang tác động tiêu cực đến chất lượng không khí tại Melbourne - nơi tranh tài của giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Dalila Jakupovic là một trong nhiều VĐV bị ảnh hưởng trực tiếp từ tác động trên. Trong trận vòng loại đầu tiên gặp Stefanie Vogele, tay vợt nữ Slovenia phải bỏ cuộc giữa chừng. Cô khuỵu xuống trên sân đấu, và cần người giúp dìu ra khỏi sân sau khi thắng set mở màn 6-4 và đang bị đối thủ dẫn 6-5 ở set tiếp theo.

"Điều đó thật sự tồi tệ. Tôi chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy", Jakupovic nói. "Tôi sợ hãi bởi rất khó khăn khi di chuyển. Nếu tiếp tục thi đấu, thì sẽ không công bằng vì sức khỏe của chúng tôi không được đảm bảo".

Tay vợt thứ 180 thế giới cũng bức xúc khi phải bỏ cuộc lúc rất gần chiến thắng: "Tôi rất tức giận. Chiến thắng đang nằm trong tầm tay, nhưng tôi không thể làm được. Tôi không hề bị hen suyễn, nhưng lại bị khó thở do nhiệt độ quá nóng".

Các tay vợt dự Australia Mở rộng 2020 bị khó thở - Ảnh 2.

Sharapova không giấu mệt mỏi sau khi cùng trọng tài và đối thủ thống nhất hủy giữa chừng trận đấu.

Tôi thấy mình bị ho ở gần cuối set hai. Ban đầu tôi nghĩ nguyên nhân là việc tôi bị ốm cách đây vài tuần. Nhưng sau khi thấy đối thủ cũng than phiền với trọng tài về việc đang phải chống chọi với những cơn ho, thì tôi nhận ra vấn đề. Cả hai chúng tôi đã chơi trên sân hơn hai giờ, và như vậy, để tránh bị ảnh hưởng thêm, trận đấu phải hủy bỏ,

Maria Sharapova giải thích.

Các trận vòng loại đầu tiên của Australia Mở rộng 2020 đã bị trì hoãn khoảng vài giờ. Một số sân tập luyện thì phải đóng cửa tạm thời do chất lượng không khí không đảm bảo ngưỡng an toàn.

Ban tổ chức Australia Mở rộng đã ra thông báo sẽ giám sát chặt chẽ tình hình và dự báo điều kiện thi đấu sẽ được sớm được cải thiện. Người dân ở Melbourne đã nhận được khuyến cáo nên ở trong nhà trong ngày 14/1.

"Các quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra dựa trên dữ liệu của Cục khí tượng Victoria và có sự tham khảo từ đội ngũ y tế. An toàn sức khỏe của các tay vợt, nhân viên cũng như khán giả luôn là ưu tiên hàng đầu"-thông báo của Ban tổ chức Australia Mở rộng.

Bất chấp ô nhiễm không khí vượt ngưỡng an toàn, Eugenie Bouchard ngược dòng ấn tượng, hạ You Xiaodi 4-6, 7-6, 6-1. Tuy nhiên, trong trận đấu, Á quân Wimbledon 2014 có lúc phải nghỉ ngơi và cần đến chăm sóc y tế vì khó thở. "Không ho, nhưng khi hít thở, tôi thấy rất khó khăn. Cảm giác đó khiến tôi thấy mình không thể thở nổi và rất buồn nôn", Bouchard phát biểu sau trận.

Ngoài ra trận đấu biểu diễn của Maria Sharapova tại Kooyong - vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố Melbourne khoảng 7 km về hướng Đông Nam  cũng bị hủy bỏ giữa chừng do chất lượng không khí quá tệ hại. Trận đấu dừng lúc "Búp bê Nga" đang dẫn Laura Siegemund với tỷ số 7-6, 5-5.