Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cái kết đắng của cô gái trẻ lên mạng xã hội lan truyền tin đồn thất thiệt

Lên mạng xã hội lan truyền tin đồn thất thiệt về việc “xuất hiện vi khuẩn ăn thịt người”, một cô gái trẻ ở Quảng Bình bị xử phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng.

Cái kết đắng của cô gái trẻ lên mạng xã hội lan truyền tin đồn thất thiệt - Ảnh 1.

Cơ quan công an công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thanh Huyền. Ảnh CAND

Thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 1/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thanh Huyền (sinh năm 1996, trú tại phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Trước đó, chiều 16/9, tài khoản Facebook Hoàng Thanh Huyền đăng nội dung: "Xuất hiện vi khuẩn ăn thịt người, có 3 ca nhiễm điều trị ở Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới".

Sau khi thông tin này xuất hiện đã có hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận, lan truyền một cách nhanh chóng, tạo dư luận bất an trong xã hội. Công an Quảng Bình đã nhanh chóng truy xét đối tượng và triệu tập Hoàng Thanh Huyền lên làm việc.

Theo báo Công an nhân dân, tại cơ quan Công an, Hoàng Thanh Huyền đã thừa nhận thông tin đó do chính mình trực tiếp đăng tải, đây là thông tin bịa đặt và không đúng sự thật.

Với hành vi vi phạm này, Hoàng Thanh Huyền đã bị Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng.