Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Căn hộ đầu tư tiện ích cho gia đình trẻ

Kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, doanh nhân Đào Trúc Như dường như dành hết thời gian trong ngày cho công việc. Từ sáng sớm chị đã đến công ty, phân tích số liệu, đánh giá cơ hội đầu tư, sau 17h chiều là những cuộc hẹn với đối tác hoặc khách hàng. Chưa kể những chuyến công tác xa nhà vài ngày đã trở nên quen thuộc trong công việc của chị.

Căn hộ đầu tư tiện ích cho gia đình trẻ - Ảnh 1.

Trẻ em cần nhiều thời gian ở cạnh bố mẹ.

Với thu nhập vài trăm triệu mỗi tháng, chị sống trong chung cư cao cấp với nội thất hạng sang, cho các con học trường quốc tế với chi phí không hề nhỏ. Dù vậy, chị Như thừa nhận bản thân vẫn bỡ ngỡ với việc chăm sóc và dành thời gian cho con, lúng túng với việc sắp xếp thời gian chỉ bài vở cho con, chăm sóc khi con ốm. Một thời gian trước đó, con chị lại rất kiệm nói như những bạn cùng độ tuổi dù đã là một đứa trẻ lên bốn.

Trong khi đó, vợ chồng anh Hoàng Vũ, quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết, khu chung cư nhà ở có khoảng công viên rộng lớn và khu Kid Playground vận động cho trẻ em. Gia đình anh thường đi bộ ở công viên vào những buổi chiều rảnh trong tuần, con trai chơi cầu tuột, xích đu, nhà banh.

"Dù vậy, muốn có không gian rộng lớn hơn, nhiều hoạt động thú vị hơn, gia đình chúng tôi thường phải đợi đến các dịp đi du lịch hoặc đăng ký lớp ngoại khóa hè cho trẻ. Một năm không được nhiều dịp", anh Vũ cho hay.

Thạc sĩ Võ Hồng Tâm - chuyên gia tâm lý, đại diện miền Nam của tổ chức phi chính phủ CFC (Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển cộng đồng) cho biết, thực tế cho thấy trẻ em tại nhiều thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội đang thiếu chỗ vui chơi, giải trí, hoạt động đúng nghĩa. Cuộc sống của các em gói gọn trong việc: đi học, học thêm và chơi điện tử, thiếu không gian vận động ngoài trời. Việc này hoàn toàn không tốt cho sự phát triển của các em.

Theo đại diện Tập đoàn Sunshine Group, câu chuyện của chị Trúc Như đại diện cho rất nhiều phụ nữ nói riêng và giới doanh nhân nói chung. Mỗi ngày, cuộc sống gia đình họ quay quanh một công thức cố hữu: ba mẹ đi làm, con đi học, gia đình ăn cơm tối, con học bài và ba mẹ làm việc đêm khuya.

Một số bậc cha mẹ vẫn chú tâm vào thời gian dành cho con cái và cho gia đình. Đối với nhóm cư dân này, vấn đề đặt ra cho họ là thiếu không gian vui chơi, giải trí để cả nhà tương tác, gắn kết.

Tại Việt Nam, nhu cầu sở hữu nhà ở đang tăng cao do đất nước trong giai đoạn dân số "vàng" và tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Hiện gần 1/3 dân số ở độ tuổi 25-45 và phân nửa trong số đó là thế hệ trẻ. Riêng thị trường TP HCM, theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), mỗi năm có hơn 50.000 cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, nhu cầu về nhà ở sẽ rất cao.

Ngoài ra, quy mô một hộ gia đình thành thị - tức số lượng người sinh sống cũng giảm đáng kể. Điều này đã làm tăng số lượng hộ gia đình ở các đô thị, nhu cầu nhà ở cho các gia đình trẻ cũng tăng lên nhanh chóng. Ước tính của Ngân hàng Thế giới, số hộ gia đình thành thị tại Việt Nam sẽ đạt khoảng 10,1 triệu hộ vào năm 2020.

Các dự án căn hộ theo đó cũng được các chủ đầu tư phát triển không gian, tiện ích đáp ứng thói quen, sinh hoạt của các gia đình trẻ. Đơn cử như diện tích căn hộ bố trí thông minh, tối ưu công năng, tạo kết nối cho các thành viên trong gia đình. Trong nội khu có siêu thị, cửa hàng mua sắm, khu vui chơi, trường học các cấp...

Tuy nhiên, các không gian hướng đến sự phát triển cho cư dân nhí, theo ghi nhận của Tập đoàn Sunshine Group thì chưa được đầu tư đúng mực. Tại các chung cư, tiện ích cho trẻ em thường gói gọn trong các hạng mục phụ như hồ bơi trẻ em rộng vài chục m2, khu giải trí với vài trò chơi cơ bản như cầu tuột, nhà bóng, đệm nhảy.

Căn hộ đầu tư tiện ích cho gia đình trẻ - Ảnh 2.

Một dự án bất động sản với khu công viên thiết kế riêng cho trẻ nhỏ.

Nhiều năm qua, doanh nghiệp ấp ủ xây dựng dự án phù hợp với những lối sống, sở thích và nhu cầu phát triển của trẻ nhỏ thành phố. Trong đó quan trọng là không gian vui chơi, sinh hoạt sau những giờ học căng thẳng. Ngoài trẻ em, đội ngũ thiết kế dự án còn kỳ vọng căn hộ sẽ giảm bớt những lo toan, áp lực về việc nhà, con cái cho bà nội trợ.

Đầu tháng 11, chủ đầu tư chính thức công bố phân khu Home Resort thuộc dự án Sunshine City Sài Gòn (quận 7) theo đuổi định hướng này. Phân khu này được thiết kế kiến trúc, không gian sống, an ninh, tiện ích phù hợp theo nhu cầu của các gia đình trẻ.

Sunshine City Sài Gòn sở hữu không gian sống như resort, hạn chế ô nhiễm không khí với 4 vòng tường cây xanh - mặt nước. Diện tích cây xanh và mặt nước lớn sẽ giúp thanh lọc không khí, hạn chế các nguy cơ bệnh về đường hô hấp, tốt cho sự phát triển về tâm lý của trẻ, hạn chế tối đa các nguy cơ mắc bệnh tự kỷ.

Nhằm tránh bức xạ mặt trời và tia cực tím, các tòa tháp trong dự án đều được dát kính LowE chống tia tử ngoại. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, công nghệ Face ID được áp dụng tại dự án, camera bố trí dày đặc khắp nơi nhằm ngăn không cho người lạ vào dự án.

3.000 căn hộ Home Resort cũng được đầu tư các tiện ích cho trẻ em như: khu vườn cổ tích với các hoạt động khám phá nhà gỗ trên cây, khu nhà nấm của bảy chú lùn. Đặc biệt, công nghệ chiếu sáng thực thế ảo sẽ cho trẻ học thêm về thiên văn, đại dương. Sunshine City Sài Gòn còn có các khu vui chơi phát triển kỹ năng học hỏi, tự vệ, phản xạ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.