Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần khởi tố 4 thanh niên hành hung cô gái vì bị nhắc nhở ăn nói thô tục

(Dân sinh) - Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trong trường hợp tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên dưới 11% thì vẫn có thể khởi tố các đối tượng theo điểm i khoản 1 Điều 134 BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và được dư luận xã hội đồng tình.

Hành động côn đồ

Vì bị nhắc nhở do ăn nói thô tục, chửi bậy, gây ồn ào trên xe, 4 gã thanh niên lực lưỡng đã lao vào hành hung một nữ nhân viên xe buýt.

Cần khởi tố 4 thanh niên hành hung cô gái vì bị nhắc nhở ăn nói thô tục  - Ảnh 1.

Nữ nhân viên xe buýt bị 4 đối tượng hành hung

Sự việc diễn ra đúng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), khiến dư luận sục sôi, phẫn nỗ, kinh tởm.

Trước sự việc này, hôm nay (21/10), Xí nghiệp xe buýt cầu Bươu đã có văn bản số 569 gửi UBND và Công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm 4 hành khách nam đánh nữ nhân viên xe buýt.

Sự việc diễn ra trưa ngày 20/10, xe buýt biển kiểm soát 29B-188.23 do tài xế Vũ Văn Trí cầm lái, nhân viên phục vụ là chị Đỗ Thúy Hinh đang chở khách từ chiều bến xe Mỹ Đình đi bến xe Hồng Quang (huyện Ứng Hòa). Trên xe có một tài xế khác đi cùng là anh Nguyễn Văn Sơn.

Cần khởi tố 4 thanh niên hành hung cô gái vì bị nhắc nhở ăn nói thô tục  - Ảnh 2.

Các đối tượng tham gia đánh nữ nhân viên xe buýt

Theo văn bản gửi các cơ quan chức năng, khoảng 12h45, khi xe đến khu vực Xà Kiều (huyện ứng Hòa) thì có 1 thanh niên đứng giữa đường chặn xe dừng lại, sau đó người này và cùng 3 thanh niên khác lên xe. 4 người này đã nói chuyện rất nhiều, có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự và còn "cà khịa" nhân viên trên xe, ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe, vi phạm nội quy, vì vậy, nhân viên Đỗ Thúy Hinh đã nhắc nhở các thanh niên thực hiện theo nội quy, trách nhiệm của hành khách đi xe buýt.

Tuy nhiên, các hành khách này không những không thực hiện theo mà lập tức hành hung nhân viên phục vụ Đỗ Thúy Hinh và công nhân lái xe Nguyễn Văn Sơn, đe dọa lái xe Vũ Văn Trí.

Sau đó, các thanh niên trên đã xuống xe tại điểm dừng gần nhà thi đấu huyện Ứng Hòa. Nhân viên phục vụ Đỗ Thúy Hinh được đưa vào bệnh viện để cấp cứu và điều trị.

Lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt cầu Bươu nhận định: việc các thanh niên có hành động côn đồ đánh người giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của các hành khách đi xe, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của nhiều hành khách đi trên xe, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây tâm lý bất an, lo sợ cho hành khách đi xe, công nhân lái xe, nhân viên phục vụ của doanh nghiệp và khiến dư luận xã hội rất bức xúc.

Cần khởi tố 4 thanh niên hành hung cô gái vì bị nhắc nhở ăn nói thô tục  - Ảnh 3.

Lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt cầu Bươu thăm hỏi nữ nhân viên bị hành hung

"Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông, an toàn tinh mạng của người dân, Xí nghiệp xe buýt cầu Bươu kính đề nghị: Các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng nói trên".

Tỷ lệ thương tích dưới 11% vẫn có thể khởi tố hình sự

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, theo Điều 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 qui định "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm".

Pháp luật đã nghiêm cấm công dân sử dụng vũ lực để giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh, trừ trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc tình thế cấp thiết. Hậu quả xảy ra đến đâu thì sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật.


Cần khởi tố 4 thanh niên hành hung cô gái vì bị nhắc nhở ăn nói thô tục  - Ảnh 4.

Văn bản của Xí nghiệp xe buýt cầu Bươu gửi cơ quan chức năng

Đáng lẽ ngày 20/10 là ngày cả xã hội tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, nhưng đáng tiếc các đối tượng đã có hành vi đi ngược lại những giá trị cao quý của con người, coi thường nhân phẩm danh dự người phụ nữ.

Hành vi của các đối tượng thấy đã thể hiện sự vô giáo dục, côn đồ, hung hãn không những xúc phạm nhân phẩm người phụ nữ mà còn đang tâm hành hung gây thương tích dã man cho nạn nhân.

Xét hành vi của các đối tượng thấy chỉ vì bị nữ nhân viên phụ xe buýt nhắc nhở nói tục, chửi bậy, ứng xử văn hóa nơi công cộng mà bị nhóm này đánh phải nhập viện đã có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134 BLHS.

Tuy nhiên để có căn cứ xử lý về Tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS 2015 thì người bị hại cần thiết phải có đơn yêu cầu xử lý các đối tượng theo quy định tại Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại.

"Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của Cơ quan chuyên môn trong tố tụng hình sự càng cao thì đối tượng càng phải chịu hình phạt càng lớn, tương ứng với định khung tăng nặng theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Trong trường hợp tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên dưới 11% thì vẫn có thể khởi tố các đối tượng theo điểm i khoản 1 Điều 134 BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và được dư luận xã hội đồng tình".

Ngoai việc xâm phạm đến sức khỏe của nữ nhân viên, hành vi của các đối tượng còn gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, gây hoang mang lo sợ cho những hành khách và gây bức xúc trong dư luận xã hội, nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các đối tượng còn có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công công theo Điều 318 BLHS.

Được biết, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã nhận được đơn trình báo của chị H. Hiện cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng xăm trổ hành hung nữ phụ xe buýt. Trong nhóm đối tượng, có kẻ từng có tiền án, tiền sự.