Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cận Tết, Công an Huế tạm giữ hơn 400 sản phẩm đồ chơi trẻ em mang tính chất bạo lực

Công an TP. Huế vừa tạm giữ lô hàng hơn 400 sản phẩm đồ chơi trẻ em nguy hiểm, mang tính bạo lực, thuộc danh mục hàng cấm.

Công an TP. Huế phát hiện và tạm giữ lô hàng đồ chơi trẻ em nằm trong danh mục hàng cấm

Công an TP. Huế phát hiện và tạm giữ lô hàng đồ chơi trẻ em nằm trong danh mục hàng cấm

Thông tin từ Công an TP. Huế, vào lúc khoảng 9h30 ngày 10/1/2020, tại tuyến đường Đình Tiên Hoàng, Tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính – Đội Cảnh sát giao thông trật tự thuộc đơn vị phát hiện ô tô 75H – 6550 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ.

Cụ thể, tài xế Mai Xuân Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Kim Long, TP. Huế) vi phạm lỗi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 4 bao tải, bên trong có 414 khẩu súng và xe đồ chơi trẻ em nguy hiểm, mang tính bạo lực, thuộc danh mục hàng cấm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ lô hàng đồ chơi trẻ em nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cận Tết, Công an Huế tạm giữ hơn 400 sản phẩm đồ chơi trẻ em mang tính chất bạo lực - Ảnh 2.

Lô hàng chứa nhiều đồ chơi trẻ em mang tính chất nguy hiểm, bạo lực

Theo cơ quan chức năng, thời điểm giáp Tết Nguyên đán là thời điểm hoạt động buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng nhái, gian lận thương mại… có xu hướng gia tăng. Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát Kinh tế và lực lượng Cảnh sát giao thông của Công an TP. Huế sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Được biết, trước đó, Công an TP. Huế cũng đã phát hiện và bắt giữ hơn 1 tấn táo khô có nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ, nghi vấn hàng nhập lậu.

Thu giữ hơn 1 tấn táo khô có nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ

Thu giữ hơn 1 tấn táo khô có nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ

Công an TP. Huế phối Cục quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ.