Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ: Mang cái Tết đầm ấm cho các đối tượng khó khăn

(Dân sinh) - Những ngày này, việc chung tay chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành ở TP. Cần Thơ tích cực triển khai, thực hiện. Qua đó, giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Chương trình "Thắm tình đồng đội, ấm lòng dân" đã tổ chức thành công trên địa bàn quận Ô Môn, từ ngày 28-12-2019 đến ngày 6-1-2020. Trong đó, có hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát 900 cơ số thuốc miễn phí; tặng 900 phần quà và cấp phát căn cước công dân lưu động cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật ở các phường của quận Ô Môn: Thới Long, Long Hưng, Phước Thới và Trường Lạc...

Ông Trương Hòa Lợi, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ô Môn cho biết: Quận luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công và các đối tượng chính sách là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực. Trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm, quận luôn quan tâm chăm lo, tặng quà Tết thể hiện sự tri ân đối với những người có công, đồng thời, chung tay góp sức chăm lo người nghèo và những đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với mong muốn những mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Cần Thơ: Mang cái Tết đầm ấm cho các đối tượng khó khăn  - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao quà cho các hộ nghèo tại buổi gặp gỡ, thăm hỏi.

Ông Đào Minh Huy, Chủ tịch UBND phường Thới An, cho biết: "Bên cạnh các phần quà Tết từ ngân sách, phường đã vận động và trao hơn 710 phần quà (mỗi phần từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đang phối hợp với nhiều nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách khó khăn"…

Chiều ngày 18/1, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ tổ chức trao quà Tết Canh Tý 2020 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (hội viên Câu lạc bộ Tuổi hồng Lương Thế Vinh, Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều).

Cần Thơ: Mang cái Tết đầm ấm cho các đối tượng khó khăn  - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Bình Thủy. Ảnh: Xuân Đào

Sau khi thăm hỏi tình hình học tập của hội viên, đại diện Trung tâm Công tác xã hội thành phố trao 66 phần quà Tết gồm: gạo, sữa, mì gói. Số quà này do Trung tâm vận động các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đón Tết vui tươi, an lành.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đến thời điểm này Mặt trận các cấp trên địa bàn đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp và các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức vận động và trao hơn 12.824 phần quà trị giá gần 6 tỷ đồng và 76 tấn gạo cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em lang thang cơ nhỡ (trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ xuất nguồn quỹ "Vì người nghèo" thành phố tặng 1.530 phần quà trị giá trên 800 triệu đồng).

Ngoài việc vận động chăm lo quà Tết, MTTQ các cấp tại TP Cần Thơ đã tổ chức xây dựng và bàn giao 44 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trước Tết trị giá 1,8 tỷ đồng…