Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ: Yêu cầu kiểm điểm nữ hiệu trưởng phát tán ‘ảnh nóng’ của hiệu phó

(Dân sinh) - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Cần Thơ Trần Hồng Thắm vừa ký bản kết luận thanh tra, đề nghị xử lý nhiều vi phạm của bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Hiệu trưởng trường THCS-THPT Thạnh Thắng. Bà Thảo là người chịu trách nhiệm chính trong việc phát tán "ảnh nóng" của thầy hiệu phó khiến dư luận xôn xao thời gian qua.

Theo kết luận thanh tra, trong lúc sử dụng email nhà trường, ông Tr. (Hiệu phó trường THCS-THPT Thạnh Thắng) vô tình đồng bộ hóa hình ảnh nhạy cảm cá nhân lên Google ảnh. Khi phát hiện sự việc, bà Thảo kích hoạt vào Google ảnh để xuất hiện tất cả các hình ảnh tại đây.

Cần Thơ: Yêu cầu kiểm điểm nữ hiệu trưởng phát tán ‘ảnh nóng’ của hiệu phó - Ảnh 1.

Kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

Bà Thảo không báo cáo về Sở xin ý kiến chỉ đạo mà gọi điện trình báo công an. Bà Thảo không mời những người có trách nhiệm quản lý email nhà trường vào kiểm tra mà gọi những người không liên quan vào xem "ảnh nóng" của thầy hiệu phó.

Không chỉ vậy mà bà Thảo cũng chính là người ra lệnh cho cấp dưới in và phát tán những hình "ảnh nóng" của thầy hiệu phó ra khỏi máy tính. Trong khi công an đang xác minh, sự việc chưa được kết luận cụ thể, cũng chính bà Thảo gửi tin nhắn ra bên ngoài với nội dung mang tính chất kết luận vụ việc.

"Chính bà Nguyễn Thị Hồng Thảo đã phát tán hình ảnh cũng như thông tin về hình ảnh chụp một vùng cơ thể của ông Tr. cho nhiều người khác biết và khẳng định vụ việc trước khi có kết luận xác minh của Công an huyện Vĩnh Thạnh", kết luận thanh tra nêu rõ.

Ngoài ra, kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng từ công tác chuyên môn cho đến vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng, từ năm 2017 đến 2019.

Cần Thơ: Yêu cầu kiểm điểm nữ hiệu trưởng phát tán ‘ảnh nóng’ của hiệu phó - Ảnh 2.

Trường THCS - THPT Thạnh Thắng nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, bà Thảo đã tự ý nâng giờ dạy môn tiếng Anh, dùng quyền lực ép buộc các giáo viên phải ký đơn xin dạy thêm để thu tiền của phụ huynh không đúng quy định với số tiền hơn 277 triệu đồng.

Trong công tác xếp loại, đánh giá công chức, viên chức, bà Thảo đã dùng quyền lực để bác bỏ mọi đóng góp ý kiến trong cuộc họp. Đồng thời tự ý nâng, hạ bậc xếp loại thi đua của cấp dưới và bao che khuyết điểm, trù dập những viên chức có ý kiến.