Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cảnh sát giao thông nhanh chóng phá án trộm cắp

(Dân sinh) - Ngày 12/6/2020, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Quế (Sinh năm 1960, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho Công an thành phố Pleiku điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Sự việc xảy ra khoảng 5 giờ ngày 9/6/2020, Tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1 đang thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 14, đoạn qua thôn Ia Rôk, Phường Chi Lăng thì nhận được tin báo của anh Ngô Hoàng Hải (Sinh năm 1976, trú xã Trà Đa) về việc anh bị mất trộm hơn 7 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu Oppo F11 trị giá 8 triệu đồng để trên cabin xe tải biển số 81C-015.90 đậu bên đường.

Cảnh sát giao thông nhanh chóng phá án trộm cắp - Ảnh 1.

Ảnh Quế khi bị Công an bắt

Tổ công tác đã nhận định, có thể kẻ trộm đã lợi dụng lúc đèn đường tắt, trời chưa sáng hẳn, anh Ngô Hoàng Hải đã rời khỏi xe để lẻn lên cabin trộm cắp tài sản. Lúc này, trên đường không có xe qua lại nên chắc chắn đối tượng chưa thể bỏ trốn được xa. Xuất phát từ nhận định đó, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị đề nghị triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát phối hợp truy bắt thủ phạm đồng thời vận động nhân dân trong khu vực cùng truy tìm thủ phạm.

Sau một thời gian tích cực truy tìm, Tổ công tác đã phát hiện Nguyễn Thanh Quế đang đếm tiền sau ban công quán nước Mỹ Thi (cách vị trí nhận tin báo khoảng 100m), có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã mời người này ra ngoài để làm việc. Qua đấu tranh, Nguyễn Thanh Quế khai rằng đã lợi dụng sơ hở của tài xế xe tải nên đã trèo lên cabin trộm cắp 4 triệu đồng. Thấy chưa khớp với số tài sản do bị hại khai báo, Tổ công tác đã tiến hành tìm kiếm xung quanh khu vực quán nước Mỹ Thi và phát hiện 3,4 triệu đồng giấu dưới thùng nước ở quán và 1 điện thoại di động được giấu dưới gốc cây gần vị trí Nguyễn Thanh Quế đứng đếm tiền.

Vụ việc được Công an thành phố Pleiku tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.