Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cảnh tỉnh đuối nước với trẻ em trong thời gian nghỉ học

(Dân sinh) - Tại phường 7, thành phố Đà Lạt, hai cháu bé (5 tuổi và 2 tuổi) dắt nhau đi chơi ở khu vực sản xuất nông nghiệp chẳng may bị rơi xuống hồ chứa nước tưới rau.

Chiều 17/2/2020, trên địa bàn phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ hai cháu bé cùng bị đuối nước. Cháu lớn là Nguyễn Ngọc An (5 tuổi) con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thi và chị Nguyễn Thị Hương (tạm trú đường Tô Hiệu), còn cháu nhỏ là Trần Hào Nam (2 tuổi) con của vợ chồng Trần Văn Đồng - Nguyễn Thị Ánh, trú tại khu Ruộng Nhỏ, tổ Đa Phú.

 Do cháu Nguyễn Ngọc An đang được nghỉ học nên vợ chồng anh Nguyễn Văn Thi đã đưa con đi tới nơi mình làm thuê tại khu ruộng nhỏ. Tại đây Nguyễn Ngọc An chơi chung với một nhóm trẻ em rồi tách ra để chơi riêng với Trần Hào Nam. Đến khoảng 14 giờ, không thấy Nguyễn Ngọc An và Trần Hào Nam nên người thân tỏa đi tìm và phát hiện hai cháu đã chết đuối trong hồ chứa nước dùng để tưới rau của gia đình bà L.T.L. 

 Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của hai cháu bé. Chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể của thành phố Đà Lạt và phường 7 đã đến chia buồn, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị đuối nước tổ chức mai táng.

Tại tỉnh Bình Thuận: Sáng 17/2/2020, lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vẫn đang tích cực tìm kiếm em Vũ Minh Tài (học sinh lớp 10, ngụ tại xã Hàm Thạnh) mất tích trên hồ Sông Móng.

Sự việc xảy vào chiều 16/2, một nhóm nam sinh đến hồ Sông Móng (Hàm Thuận Nam) chơi, lúc này 6 em đã chia nhau lên 2 chiếc thuyền của người dân đánh cá chèo ra giữa hồ, không may 1 thuyền bị lật úp. Hai em bơi được vào bờ, riêng Vũ Minh Tài không biết bơi nên bị đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân, do khu vực em Tài bị nạn nước sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.