Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật Covid-19 trên thế giới: Nỗ lực dập các ổ dịch mới

Đến sáng 16.6, chính quyền thành phố đã phun khử trùng 276 khu chợ và đóng cửa 11 chợ, sau khi hơn 100 ca mắc mới được ghi nhận trong năm ngày, chủ yếu liên quan khu chợ đầu mối tại Bắc Kinh.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, giới chức thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc khẳng định, sẽ triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhất để kiểm soát các ổ dịch Covid-19 mới bùng phát, trong đó có việc tạm cấm các dịch vụ chở khách ra khỏi thành phố. 

Đến sáng 16-6, chính quyền thành phố đã phun khử trùng 276 khu chợ và đóng cửa 11 chợ, sau khi hơn 100 ca mắc mới được ghi nhận trong năm ngày, chủ yếu liên quan khu chợ đầu mối tại Bắc Kinh.

Cập nhật Covid-19 trên thế giới: Nỗ lực dập các ổ dịch mới - Ảnh 1.

* Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc lo ngại sự xuất hiện một loạt ổ lây nhiễm mới liên quan các hoạt động tôn giáo, giải trí… ở thủ đô Xơ-un và vùng phụ cận. Trong hai tuần qua, khu vực này ghi nhận trung bình mỗi ngày khoảng 36 ca nhiễm, gần gấp đôi so số ca nhiễm mới theo ngày trong hai tuần cuối tháng 5 vừa qua.

* Xin-ga-po ngày 16-6 ghi nhận thêm 151 ca mắc Covid-19, mức thấp nhất trong ngày kể từ hôm 8-4. Lực lượng đặc nhiệm đa bộ của Xin-ga-po (MMT) quyết định khởi động giai đoạn 2 “mở cửa trở lại” từ ngày 19-6 tới, trong đó hầu hết các hoạt động được nối lại.

* Tổng số ca mắc bệnh tại In-đô-nê-xi-a lên hơn 40.000 người. Song, Chính phủ In-đô-nê-xi-a cho phép mở cửa trở lại theo từng giai đoạn đối với các trường học nằm trong khu vực ít rủi ro lây nhiễm Covid-19, còn gọi là “vùng xanh”, từ tháng 7 tới.

* Tại châu Á, tổng cộng có hơn 1,6 triệu ca nhiễm và hơn 41.000 người chết do Covid-19. Ấn Độ là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất châu lục, với hơn 343.000 ca nhiễm và gần 10.000 người chết.

* Tại châu Âu, một số nước tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế một cách thận trọng. Ru-ma-ni kích hoạt giai đoạn 3 nới lỏng giãn cách, cho phép hội họp tối đa 20 người với sự kiện trong nhà và 50 người ở ngoài trời. Thủ đô Li-xbon của Bồ Đào Nha cho phép các trung tâm thương mại và cửa hàng lớn mở cửa. Tại Áo, lệnh bắt buộc đeo khẩu trang khi đi mua sắm cũng được dỡ bỏ.

* Tại Nga, Mát-xcơ-va tiếp tục nới lỏng các biện pháp cách ly sau một tuần bãi bỏ chế độ giấy thông hành điện tử và tự cách ly, khi tỷ lệ lây nhiễm giảm. Trong khi đó, các tỉnh Y-a-cút-xcơ, Che-li-a-bin-xcơ, Y-a-rô-xláp quyết định không tổ chức diễu binh nhân Ngày Chiến thắng, dự kiến vào 24-6 tới.

* Số ca mắc tại nhiều quốc gia Mỹ la-tinh lại tăng mạnh. Bra-xin là nước có số ca nhiễm và chết cao nhất khu vực và thứ hai thế giới, với lần lượt là 891.000 và 44.100 người. Là nước chịu tác động lớn thứ hai trong khu vực, Pê-ru gia hạn các biện pháp cách ly đến ngày 30-6, khiến nước này nằm trong số các quốc gia áp dụng phong tỏa lâu nhất thế giới.

* Giới chức y tế Mê-hi-cô cho rằng, nước này đang trong giai đoạn đỉnh điểm và dịch bệnh có thể kéo dài tới tháng 10-2020. Với số ca nhiễm mới tăng mạnh, hơn 5.000 ca mỗi ngày trong những tuần gần đây, chính phủ Chi-lê kéo dài áp dụng “tình trạng thảm họa” thêm 90 ngày.

* Châu Phi ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm tại châu lục này lên 254.000 người. Nước có số ca nhiễm cao nhất châu lục là Nam Phi, với 73.533 người. Ai Cập có số người chết do Covid-19 nhiều nhất châu lục, với 1.672 ca.