Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 14/2: Hồ Bắc thêm 116 người chết, 4.823 ca nhiễm mới

Số ca tử vong vì nhiễm virus nCoV gây dịch COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) tăng thêm 116 trong chỉ một ngày 13/2, theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng ngày 14/2.

Bác sĩ tẩy uế một trung tâm y tế tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Bác sĩ tẩy uế một trung tâm y tế tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ trang web Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 7h30 ngày 14/2/2020, thế giới có tổng cộng 65.390 ca nhiễm và 1.486 ca tử vong (bao gồm 1.483 người chết ở đại lục, 1 người ở Philippines, 1 người ở Hong Kong, 1 ở Nhật Bản) và 6.678 ca hồi phục.

Hãng tin Reuters lúc 6h50 ngày 14/2 cũng dẫn thông báo từ Hồ Bắc cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 116 ca tử vong và 4.823 ca nhiễm mới tính đến hết ngày 13/2.

Trong khi đó, báo Thanh niên dẫn theo AFP cho hay, giới chức tỉnh Hồ Bắc vừa mở rộng định nghĩa cho trường hợp nhiễm vi rút Corona chủng mới và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng xác nhận điều này.

Được biết, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tỉnh Hồ Bắc chỉ xác nhận ca nhiễm bằng xét nghiệm RNA, vốn mất nhiều ngày để xử lý. RNA hay ARN là a xít ribonucleic chứa đựng thông tin di truyền giúp xác định các sinh vật như vi rút.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm qua thông báo đã bắt đầu kết hợp xét nghiệm RNA và sử dụng chụp cắt lớp vi tính (CT) phổi để xác nhận ca nhiễm nhanh hơn.