Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật dịch COVID-19: Số người chết ở châu Âu đã gần tới ngưỡng 100.000, Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới

Đến 6h sáng ngày 19/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới.

Đến 6h sáng ngày 19/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca nhiễm hiện tại là 268, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 62.998 người.

Trong vòng 24h qua, thế giới đã ghi nhận thêm 80.057 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (thấp hn gần 5.000 trường hợp so với ngày hôm qua) và 6.357 người tử vong (thấp hơn 2.000 ca so với hôm qua). Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2.328.920 người, trên 160.502 ca tử vong. Số ca bệnh nhân đã hồi phục là 595.568, trong khi đó vẫn còn 55.238 trường hợp nghiêm trọng cần chăm sóc đặc biệt.

Số người chết ở châu Âu đã gần tới ngưỡng 100.000, Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong mới trong 24h giờ qua cao nhất thế giới.

Cập nhật dịch COVID-19: Số người chết ở châu Âu đã gần tới ngưỡng 100.000, Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới. - Ảnh 1.

Một người phụ nữ dắt chó đi dạo, giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát, tại Milan, Ý ngày 18 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Daniele Mascolo

Châu Âu: 1.059.814 trường hợp mắc Covid-19 và 99.813 ca tử vong, hơn 298.699 bệnh nhân đã phục hồi

Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận một sự giảm nhẹ số ca mắc và tử vong mới liên quan đến dịch Covid-19. Cụ thể, châu lục này báo cáo thêm 30.600 trường hợp mới mắc Covid-19 và 3.585 ca tử vong mới.

Số tử vong do dịch Covid-19 hàng ngày của Italy thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 4

Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, số ca tử vong do dịch COVID-19 ở Italy tăng 482 người vào thứ Bảy 18/4. Đây là mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 4, trong khi số ca mắc mới ổn định ở 3.491. Các trường hợp tử vong và mắc mới hàng ngày ở mức ổn định cho thấy biện pháp phong tỏa mang lại hiệu quả khoanh vùng dịch bệnh tại đất nước này.

Như vậy, tính đến nay, tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21 tháng 2 ở Italy đã tăng lên 23.227, cao thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Tổng số trường hợp được xác nhận mắc bệnh là 175.925.

Ngay khi dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến mạnh dần, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã sớm quyết định áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, lần đầu tiên được triển khai tại một quốc gia phương Tây trong thời bình. Kết quả, các số liệu thống kê chỉ ra các biện pháp của chính phủ đã giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra các khu vực phía Nam. Số ca bệnh hồi phục cũng đã đạt mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Hiện chính phủ Italy đang xem xét khả năng nới lỏng dần các biện pháp hạn chế.

Tây Ban Nha gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc nhưng linh hoạt hơn

Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha cho biết hôm thứ Bảy, ông sẽ yêu cầu Quốc hội gia hạn việc phong tỏa toàn quốc thêm 15 ngày cho đến ngày 9 tháng 5 để ngăn chặn những đợt bùng phát dịch Covid-19 nhưng các hạn chế sẽ linh hoạt hơn.

Bộ Y tế cho biết, đến nay, nước này đã ghi nhận tới 194.416 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 20.639 ca tử vong.

Trong tuần này, Tây Ban Nha đã bắt đầu giảm bớt sự hạn chế của lệnh phong tỏa bằng cách mở một số lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm cả sản xuất. Nhưng hầu hết mọi người vẫn bị giới hạn trong nhà của họ ngoại trừ phải ra ngoài với lý do thiết yếu như mua sắm thực phẩm, và thậm chí trẻ em không được phép ra ngoài để tập thể dục.

Cập nhật dịch COVID-19: Số người chết ở châu Âu đã gần tới ngưỡng 100.000, Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới. - Ảnh 2.

Một dấu hiệu được ghi lại trong một đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện tư nhân Clinique de l'Orangerie ở Strasbourg, Pháp ngày 17 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Christian Hartmann

Số ca tử vong do Covid-19 tại Pháp tăng với tốc độ chậm

Pháp đã báo cáo thêm 642 trường hợp tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 vào thứ Bảy, nâng tổng số tử vong lên 19.323, cao thứ 4 trên thế giới, mặc dù số người trong bệnh viện đã giảm trong ngày thứ tư.

Cơ quan y tế công cộng của Pháp cho biết trong một tuyên bố rằng tổng số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong ngày thứ 10 liên tiếp, xuống còn 5,833 - mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 3.

Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 của nước này là 151.793, trong đó có 35.983 bệnh nhân bình phục và 5.833 đang trong tình trạng nguy kịch. Pháp đã thực hiện lệnh phong tỏa kể từ ngày 17 tháng 3 như một phần trong nỗ lực kiềm chế sự dịch bệnh bùng phát.

Anh phải đối mặt với tình trạng thiết bị bảo hộ

Nước Anh đang ở hoặc gần đỉnh điểm của một cuộc khủng hoảng sức khỏe. Số liệu ngày 18/4 cho biết nước Anh ghi nhận thêm 5.525 ca mắc mới và 888 ca tử vong vì dịch bệnh. Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã chính thức đề nghị không tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của mình dự kiến vào ngày 21/4 tới.

Chính phủ đã ban hành hướng dẫn mới cho các bệnh viện vào thứ Sáu, quy định rằng có thể phải tái sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) được dùng trong khi điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Nga ghi nhận số người nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong 24 giờ qua

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của LB Nga cho biết tính đến hết 18/4, nước này đã ghi nhận thêm 4.785 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 36.793 người. Cũng trong khoảng thời gian này, Nga ghi nhận thêm 40 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 313 người.

Tại Moscow, thành phố có 12,7 triệu người trở thành tâm điểm của sự bùng phát Covid-19 của Nga, các trường hợp mắc đã tăng vọt từ 2.649 lên 20.754 và chiếm một nửa số ca tử vong mới được báo cáo hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết các biện pháp phong tỏa được áp dụng từ tháng 3 đang mang lại kết quả.

Cập nhật dịch COVID-19: Số người chết ở châu Âu đã gần tới ngưỡng 100.000, Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới. - Ảnh 3.

Các chuyên gia mặc đồ khử trùng phun thuốc bảo vệ trong khi vệ sinh xe buýt tại Sân bay Quốc tế Platov, Nga ngày 15 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Sergey Pivovarov

Các quốc gia châu Âu khác như Bỉ và Hà Lan vẫn ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới trong ngày.

Bồ Đào Nha có thể bắt buộc sử dụng khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và áp đặt các hạn chế bãi biển trong những tháng mùa hè như là một phần của kế hoạch giảm bớt sự khóa của dịch Covid-19.

Các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được xác nhận của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 82.329, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết hôm thứ Bảy, lần đầu tiên nước này vượt qua nước láng giềng Iran và trở thành quốc gia có tổng số người mắc bệnh cao nhất ở Trung Đông.

Châu Mỹ: 868.407 người dương tính với SARS-CoV-2 và 45.130 người tử vong

Trong vòng 24h qua, châu Mỹ chứng kiến số người nhiễm mới là 37.121 và tử vong mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19 là 2.390 người, giảm so với ngày hôm qua.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong

Theo worldometers.info, tính đến sáng ngày 19/4 (giờ Việt Nam), số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng lên 737.825 người và 38.958 ca tử vong. Hiện tại, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và tử vong liên quan đến virus này.

Tiểu bang New York vẫn bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 230.579 người nhiễm và 17.131 người tử vong. Tuy nhiên, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết hôm thứ Bảy (18 tháng Tư) rằng số ca nhập viện giảm trong thời gian gần đây và các số liệu cải thiện khác cho thấy tiểu bang này có thể vượt qua đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 và trên con đường ổn định hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào Thứ Bảy (18 tháng Tư) rằng bang Texas và Vermont sẽ cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại vào Thứ Hai trong khi vẫn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa liên quan đến Covid-19 và Montana sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế vào Thứ Sáu.

Cập nhật dịch COVID-19: Số người chết ở châu Âu đã gần tới ngưỡng 100.000, Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới. - Ảnh 4.

Người đi bộ đi bộ trên đường phố trong khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tại quận Brooklyn của New York, Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Lucas Jackson

Mexico tăng cường các biện pháp phòng chống dịch

Do diễn biến dịch bệnh ngày một phức tạp, Chính phủ Mexico đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 1 tháng tới ngày 30/5. Cơ quan y tế dự báo dịch COVID-19 sẽ bước sang cấp độ đại dịch tại nước này trong vòng 1 tuần tới, đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra từ ngày 8-10/5 tới. Tính tới hiện tại, Mexico có 6.875 người nhiễm Covid-19 và 546 người đã tử vong.

Châu Á: 370.141 trường hợp mắc bệnh và 14.401 ca tử vong liên quan đến Covid-19, 176.091 người đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, châu Á chứng kiến thêm 11.957 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 và 335 ca tử vong mới do virus này.

Trung Quốc bắt buộc xét nghiệm Covid-19 cho một số người rời Vũ Hán

Trung Quốc đã ra lệnh vào thứ Bảy (18 tháng Tư) rằng bất kỳ ai ở Vũ Hán làm việc trong một số công việc liên quan đến dịch vụ đều phải làm xét nghiệm Covid-19 nếu họ muốn rời khỏi thành phố. Những người làm việc trong các lĩnh vực khác muốn rời khỏi Vũ Hán được khuyến khích làm các xét nghiệm tự nguyện trước khi đi.

Vũ Hán đã sửa đổi số người chết vì Covid-19 vào thứ Sáu, nâng tổng số người chết do dịch bệnh này tại quốc gia Trung Quốc là 4.632 trong số 82.719 trường hợp mắc bệnh.

Thái Lan báo cáo 33 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, không có trường hợp tử vong mới

TThái Lan đã báo cáo 33 ca nhiễm COVID-19 mới - 1/3 trong số đó ở Bangkok - đưa tổng số quốc gia lên tới 2.733 bệnh nhân. Không có ca tử vong mới được báo cáo và 1.787 người đã hồi phục. Cho đến nay, Thái Lan đã báo cáo 47 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh leo thang vào tháng Giêng. Theo đánh giá, tình hình COVID-19 ở Thái Lan đang được cải thiện vì số lượng các ca nhiễm mới đang trong xu hướng giảm và không có các ca nhiễm bệnh từ nước ngoài tới nhờ các biện pháp hạn chế chuyến bay tới nước này được áp dụng từ đầu tháng Tư.

Singapore lại có mức tăng kỉ lục hàng ngày về số ca nhiễm Covid-19

942 trường hợp mắc Covid-19 mới đã được báo cáo tại Singapore vào trưa thứ Bảy (18 tháng Tư), Bộ Y tế (MOH) cho biết trong một thông cáo truyền thông, nâng tổng số nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 5,992. Đây là mức tăng theo ngày cao kỷ lục ở quốc gia Đông Nam Á, đa số các ca nhiễm mới đều là những người sống trong những khu nhà ở dành cho lao động nước ngoài.

Giới chức y tế Singapore đang tăng cường xét nghiệm để phát hiện người nhiễm bệnh tại các khu nhà ở dành cho lao động nhập cư. Tới hết ngày 18/4, Singapore ghi nhận 11 ca tử vong vì dịch bệnh.

Cập nhật dịch COVID-19: Số người chết ở châu Âu đã gần tới ngưỡng 100.000, Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới. - Ảnh 5.

Mọi người mặc đồ bảo hộ, do dịch COVID-19, khi họ xếp hàng tại trung tâm nhập cư ở Bangkok, Thái Lan, ngày 25 tháng 3 năm 2020. REUTERS / Chalinee Thirasupa / File Photo

Indonesia cũng là quốc gia có số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 nhiều thứ 3 ở châu Á

Indonesia đã báo cáo 325 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 vào Thứ Bảy (18 tháng Tư), đưa tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới lên tới 6.248. Achmad Yurianto, quan chức bộ y tế cũng báo cáo 15 trường hợp tử vong mới, tổng số lên tới 535.

Từ ngày 17/4, quốc gia này đã vượt qua Philippines và đứng đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra - Covid-19. Hiện Indonesia cũng là quốc gia có số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 nhiều thứ 3 ở châu Á, sau tâm dịch Trung Quốc và Iran.

Malaysia báo cáo 54 trường hợp COVID-19 mới, thấp nhất kể từ khi áp dụng lệnh kiểm soát di chuyển

Các quan chức y tế Malaysia đã báo cáo 54 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào Thứ Bảy (18 tháng Tư), mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ khi chính phủ áp đặt hạn chế di chuyển và kinh doanh vào ngày 18 tháng 3, đưa tổng số ca mắc lên tới 5.305.

2 trường hợp tử vong mới cũng được báo cáo, đưa số người mắc bệnh lên 88 hoặc 1,66% tổng số ca tử vong. Nước này cũng đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả, và hiệu quả là số ca mắc và tử vong mới duy trì xu thế giảm trong mấy ngày gần đây.

Châu Phi: 21.741 trường hợp mắc bệnh và 1.062 ca tử vong liên quan đến Covid-19, 5.342 người đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, châu Phi chứng kiến thêm 1.322 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 và 42 ca tử vong mới do virus này.

Algeria gia hạn lệnh phong tỏa đến 29/4

Bộ Y tế Nam Phi ngày 18/4 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 251 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này lên 3.034 trường hợp. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi nước này thông báo trường hợp đầu tiên hôm 5/3.

Theo Reuters, Channelnewasia