Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật về coronavirus: Đức công bố đã có người dân bị nhiễm bệnh, Bắc Kinh có trường hợp tử vong đầu tiên

Thông tin được cập nhật sớm nhất về tình hình lây nhiễm coronavirus trên toàn cầu vào sáng 28/1. Viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng sang châu Âu, trong khi Bắc Kinh - thành phố hoa lệ của Trung Quốc đã có người tử vong đầu tiên do căn bệnh này.

Đức xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus

Theo SCMP, Cơ quan Y tế bang Bayern (Đức) xác nhận vừa phát hiện người đầu tiên nhiễm virus corona. Bệnh nhân là người đàn ông ở huyện Starnberg (bang Bayern, Đức), cách Munich khoảng 30 km về phía Tây Nam. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và theo dõi.

Tạp chí Der Spiegel cho biết thêm, Đức đang tìm cách đưa 90 công dân khỏi Vũ Hán. Hiện, họ đang thảo luận với chính quyền Trung Quốc về việc điều máy bay quân sự để thực hiện cuộc di tản này hay không.

Cập nhật về coronavirus: Đức công bố đã có người dân bị nhiễm bệnh, Bắc Kinh có trường hợp tử vong đầu tiên - Ảnh 1.

Cơ quan Y tế bang Bayern (Đức) xác nhận vừa phát hiện người đầu tiên nhiễm virus corona.

Trước đó, Pháp là quốc gia đầu tiên tại châu Âu đầu tiên phát hiện ca lây nhiễm virus corona. Hiện tại, Pháp đã có 3 ca nhiễm virus viêm phổi lạ. Cả ba bệnh nhân đều từng du lịch đến Trung Quốc. Ngày 27/1, Mỹ xác nhận có 5 người nhiễm virus này.

Bắc Kinh có bệnh nhân tử vong đầu tiên do coronavirus

 Ngày 27/1, thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận nạn nhân đầu tiên tử vong vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Theo thông báo của Ủy ban Y tế Bắc Kinh, thành phố này đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong vì virus 2019-nCoV. Nạn nhân là nam giới, 50 tuổi, đến Vũ Hán hôm 8/1, trở về Bắc Kinh ngày 15/1 và sau đó phát hiện bị sốt, ngày 21/1 đến bệnh viện khám và ngày 22/1 được xác định nhiễm virus 2019-nCoV. Dù đã được điều trị, nhưng đến ngày 27/1, chức năng hô hấp của bệnh nhân này bị suy kiệt nghiêm trọng và tử vong.

Cập nhật về coronavirus: Đức công bố đã có người dân bị nhiễm bệnh, Bắc Kinh có trường hợp tử vong đầu tiên - Ảnh 3.

Vào ngày 27/1, thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận nạn nhân đầu tiên tử vong vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Số liệu cập nhật về bệnh nhân cũng như ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán tiếp tục tăng lên theo từng giờ, từng phút trên toàn thế giới

Số bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV ngày càng gia tăng: 82 người đã chết. Tính đến 7h30 sáng hôm nay (giờ Việt Nam), số người lây nhiễm virus corona trên toàn cầu đã lên tới 2.935 người. Trong đó hơn 2.700 trường hợp đã được xác nhận tại Trung Quốc đại lục, do coronavirus Vũ Hán tiếp tục lan rộng khắp châu Á và phần còn lại của thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại lúc này, thế giới ghi nhận hơn 4500 ca nhiễm bệnh, trong đó 106 người đã tử vong. Số liệu mắc bệnh và tử vong do viêm phổi Vũ Hán đang gia tăng theo từng giờ từng phút.

Cập nhật về coronavirus: Đức công bố đã có người dân bị nhiễm bệnh, Bắc Kinh có trường hợp tử vong đầu tiên - Ảnh 4.

Số bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV ngày càng gia tăng.

Tình hình tại Trung Quốc: Gần 60 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi việc cách ly một phần hoặc toàn bộ thành phố của Trung Quốc khi chính phủ đất nước này đẩy mạnh các biện pháp phản ứng.

Tốc độ lây lan toàn cầu: Có hơn 50 trường hợp được xác nhận tại 13 khu vực không thuộc Trung Quốc đại lục, trong đó có ít nhất 5 trường hợp tại Hoa Kỳ.

Bệnh có nguy cơ lây nhiễm trước khi người mắc bệnh phát ra các triệu chứng cụ thể: Đây là thông tin cảnh báo quan trọng về virus 2019-nCoV cho tất cả mọi người. Bộ trưởng Y tế Trung Quốc cho biết vào chủ nhật vừa qua, điều này khiến tình hình khống chế, kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.