Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cây phượng trong sân trường bị bật gốc tại Bình Dương

(Dân sinh) - Một cây phượng trong sân Trường Tiểu học Thái Hòa A, xã Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên bất ngờ bật gốc khiến Ban Giám hiệu nhà trường và các em học sinh lo sợ.

Chiều tối 29/5, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận trên địa bàn vừa có sự cố một cây phượng bật gốc trong khuôn viên Trường Tiểu học Thái Hòa A.

Theo vị lãnh đạo, vào lúc cây phượng bất ngờ bật gốc không có học sinh đứng gần đó.

Trước đó, trưa cùng ngày, các em học sinh đang học tại ngôi trường trên nghe tiếng động nên chạy đến xem thì phát hiện một cây phượng trong khuôn viên trường bật gốc.

Cây phượng này có chiều cao khoảng 15m, gốc cây có đường kính gần 1m, gốc cây bật lên khỏi mặt đất, thân cây đổ ngang giữa cổng trường.

Gần đây nhất, chiều ngày 28/5, một cây phượng cao hơn 5m nằm trên đường đường 297, quận 9 (TP.HCM) bật gốc đè trúng xe tải khiến nhiều người dân gần đó hú vía tháo chạy.

Tại quận 3 (TP.HCM) sáng ngày 26/5, cây phượng bật gốc trong sân trường THCS Bạch Đằng, khiến 1 em học sinh tử vong, nhiều em khác bị thương nặng.

Bình Dương: Một cây phượng trong sân trường bị bật gốc khiến học sinh lo sợ - Ảnh 1.

Hiện trường cây phượng bật gốc ngày 26/5.

Sự việc đáng tiếc xảy ra tại trường THCS Bạch Đằng là lời cảnh tỉnh trong thời gian tới. UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý cây xanh đô thị; khắc phục tình trạng cây gãy, đổ; đôn đốc, giám sát các đơn vị quản lý cây xanh đô thị rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, có nguy cơ không an toàn.

Các đơn vị kiểm soát việc thực hiện quy trình cắt tỉa cây xanh; tổ chức xây dựng phương án ứng phó đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão, trong đó chú trọng đặc biệt đến những cây có hệ rễ bị xâm hại do việc thi công các công trình nâng cấp vỉa hè, cấp thoát nước… tại những tuyến đường tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông.