Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chàng kiến trúc sư trẻ về quê tự xây nhà 2 tỷ dành tặng bố mẹ

Ngôi nhà mới khang trang, hiện đại là tình cảm và tâm huyết của chàng kiến trúc sư trẻ với nghề cũng như dành tặng cho bố mẹ của mình.


Thanh, một chàng kiến trúc sư trẻ tới từ Tây Ninh vẫn thường được mọi người gọi với cái tên Nông Dân Tư mập. Thanh ra trường và đã đi làm được 5 năm. 

Với số tiền dành dụm được trong mấy năm đó, anh đã trở về quê phụ với ba mẹ xây một ngôi nhà như anh đã từng ước mơ trong những năm tháng còn ngồi ở ghế giảng đường đại học.

Ngôi nhà được xây dựng dựa trên tất cả các ý kiến của các thành viên trong gia đình. Từ ba mẹ cho tới  đứa cháu 3 tuổi của Thanh. Thanh cho biết: "Là một người trong nghề xây dựng, mình cũng đã làm qua rất nhiều công trình, nhưng cái cảm giác tự tay xây dựng tổ ấm cho gia đình mình, tự tay chọn từng viên gạch, tự tay trồng từng cái cây thì không thể nào tả bằng lời được".

Anh Thanh và ngôi nhà mới tự tay lên bản thiết kế để xây dựng.

Phần lót sân được anh Thanh đặt đan bê tông 50x50m có rải sỏi trên mặt với giá 40.000 đồng/tấm. Anh lót mỗi ô cách nhau 10cm để trồng cỏ. Anh Thanh sử dụng cỏ nhung thật của Nhật, giá thành mua dịp cận Tết hơi đắt là 32.000 đồng/mét vuông. Theo anh Thanh cho biết, thời điểm bình thường giá chỉ dao động tầm 20k/mét vuông mà thôi.

Dành dụm tiền suốt 5 năm, chàng kiến trúc sư trẻ về quê Tây Ninh tự xây nhà khủng 2 tỷ dành tặng bố mẹ - Ảnh 3.

Phòng khách được thiết kế đơn giản, lấy sự ấm cúng trang nhã làm phong cách chính.

Thay vì sử dụng cửa sổ ở phòng khách, anh Thanh lại tạo ô kính tròn phá cách giúp điểm nhấn không gian thêm thú vị. Anh cho biết, đây là khung cửa cố định có đường kính 1,5 mét. Phần sàn gạch giả gỗ 15x60cm với giá thành là 200.000 đồng/mét vuông. 

Theo anh Thanh chia sẻ, phần gạch giả gỗ của sàn nhà lúc đầu sử dụng còn chưa quen thường có cảm giác khá sạn, nhưng lâu dần thì lại thấy rất sạch, chắc chân, dễ vệ sinh, ít bám bẩn mà nếu để bám bẩn cũng khó thấy bằng mắt thường.

Dành dụm tiền suốt 5 năm, chàng kiến trúc sư trẻ về quê Tây Ninh tự xây nhà khủng 2 tỷ dành tặng bố mẹ - Ảnh 4.

Phần tủ tivi được anh Thanh nhờ thợ gỗ đóng theo thiết kế. Tường phòng khách được sơn màu trắng kem để giúp không gian thêm sáng sủa, rộng rãi hơn. Bàn ghế gỗ được anh đặt online về nhà với giá 12,5 triệu. Phần vải gối tựa được chính tay chị gái anh tự làm.Phần trang trí bao gồm hai châu cây xanh là Trầu bà đế vương, thích hợp đặt trong không gian nhà được anh mua với giá 300.000 đồng/cây.

Toàn cảnh không gian phòng khách của gia đình anh Thanh.

Dành dụm tiền suốt 5 năm, chàng kiến trúc sư trẻ về quê Tây Ninh tự xây nhà khủng 2 tỷ dành tặng bố mẹ - Ảnh 6.

Không gian phòng bếp nối liền phòng khách khá rộng rãi, hiện đại và tạo cảm giác ấm cúng. Có khoảng bếp này giúp gia đình anh Thanh luôn sum vầy với những bữa cơm ngon miệng.

Dành dụm tiền suốt 5 năm, chàng kiến trúc sư trẻ về quê Tây Ninh tự xây nhà khủng 2 tỷ dành tặng bố mẹ - Ảnh 7.

Sát bên cạnh không gian phòng khách là phòng tắm và WC. Bên ngoài kèm theo khoảng giặt giũ và phơi phóng khá rộng. Tại đây anh Thanh cũng đặt các dụng cụ dọn dẹp cho gia đình, giá để giày dép.

Phòng ngủ đơn giản với hai giường được đóng bằng gỗ công nghiệp. Phần sàn là gạch giả gỗ dạng thanh, khi lát lên tạo cảm giác rất sang và hiện đại. Mỗi tấm có kích thước khoảng 15x60cm, giá thành 200.000 đồng/mét vuông. Phần giường rộng 3,5 mét, do anh Thanh nảy ý tưởng ghép hai nệm lại với nhau.

Không gian phòng ngủ của gia đình.

Phần hiên của ngôi nhà là nơi bao đẹp, bao chill. Được sử dụng chất liệu sàn gỗ, với giá 100.000 đồng/ mét dài giúp tạo không gian vừa gần gũi với thiên nhiên lại thân thiện, ấm áp. Phần cửa chính được anh Thanh sử dụng bằng chất liệu nhôm topal. 

Dành dụm tiền suốt 5 năm, chàng kiến trúc sư trẻ về quê Tây Ninh tự xây nhà khủng 2 tỷ dành tặng bố mẹ - Ảnh 9.

Phần hiên rộng, ngập nắng của gia đình.

Khu vực bếp chính của gia đình anh Thanh để phục vụ ăn uống hàng ngày và đám tiệc được lợp tole. Anh cho biết: "Vì không gian lợp tole có nhược điểm là khá nóng, nhưng do vị trí nhà mình thì khu vực này chỉ nóng khoảng 1,5 giờ. Các giờ còn lại những công trình lân cận che mát nên cũng không quá khó chịu". 

Khu vực bếp chính rộng rãi để phục vụ ăn uống hàng ngày và đám tiệc.

Thanh và gia đình đặc biệt yêu thiên nhiên và động vật nên nhiều góc trong khuôn viên nhà đều được anh cố gắng dành rất nhiều chỗ cho nuôi trồng. Đây là sở thích từ nhỏ nhưng đến bây giờ anh mới được thoả đam mê.

Vì yêu thiên nhiên và các loại động vật nên trong nhà anh Thanh cũng dành rất nhiều khoảng không gian cho vườn tược, cây cối và bể cá cảnh.

Khoảng sân rộng lớn cho các cháu vui chơi, để xe máy và cả ô tô.

Ảnh: NVCC