Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chánh văn phòng Huyện ủy đánh lái xe bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

(Dân sinh) - Ngày 21/1/2020, Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Tuấn Khang, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng Huyện ủy Tuy Đức, bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 16/10/2019, ông Huỳnh Tấn Thủy nhận nhiệm vụ chở ông Vũ Minh Khôi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức và ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh văn phòng Huyện ủy xuống UBND xã Quảng Trực để làm việc. Kết thúc buổi làm việc, địa phương có mời đoàn ở lại dùng cơm. Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, ông Vũ Minh Khôi và ông Hoàng Tuấn Khang lên xe về lại cơ quan.

Trên đường về huyện, ông Hoàng Tuấn Khang và ông Huỳnh Tấn Thủy xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Ông Hoàng Tuấn Khang tiếp tục tấn công tài xế Huỳnh Tấn Thủy khi về đến trụ sở của Huyện ủy Tuy Đức, khiến ông Huỳnh Tấn Thủy bị thương, phải nhập viện.

Chánh văn phòng Huyện ủy đánh lái xe bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng - Ảnh 1.

Huyện ủy huyện Tuy Đức

Công an huyện Tuy Đức có kết quả điều tra, xác minh vụ việc và quyết định không khởi tố hình sự, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định hành vi của ông Hoàng Tuấn Khang và ông Huỳnh Tấn Thủy không cấu thành tội phạm.

Đến ngày 15/1/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 36. Kỳ họp này kết luận, với vai trò, trách nhiệm là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy, ông Hoàng Tuấn Khang đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trên đường đi công tác về, giữa ông Hoàng Tuấn Khang và ông Huỳnh Tấn Thủy (nhân viên lái xe Huyện ủy) xảy ra tranh cãi, gây gổ dẫn đến đánh nhau.

Trong quá trình công tác, ông Hoàng Tuấn Khang đã thiếu trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân, bổ sung hồ sơ, lý lịch đảng viên và nhiều lần có vi phạm, khuyết điểm bị xử kỷ luật Đảng.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Hoàng Tuấn Khang là rất nghiêm trọng, đã gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu để uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Hoàng Tuấn Khang.