Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan

Rất đông thương binh đã xếp hàng cả chục tiếng đồng hồ trước cổng VFF để nộp hồ sơ mua vé trận Việt Nam và Thái Lan. Thậm chí, có người bất chấp trèo rào để được vào nơi đăng ký sớm.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 1.

Đúng 16h ngày 18/11, cả trăm người đã xếp hàng trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để nộp hồ sơ đổi lấy tích kê mua vé xem trận đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày mai (19/11). Theo đó, VFF sẽ tiếp nhận giấy đăng ký mua vé dành cho các đối tượng là thương binh.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 2.

Mặc dù ban tổ chức đã lắp rào chắn, phân luồng xếp hàng, song không tránh được tình trạng các vị khách chen lấn, xô đẩy.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 3.

Bất chấp quy định, đã có một vài người rời khỏi vị trí, trèo lên hàng rào cổng Liên đoàn bóng đá để nộp hồ sơ.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 4.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã phải rất vất vả để nhắc nhở mọi người giữ trật tự, đảm bảo an ninh.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 5.

Để có được vị trí thuận lợi nhất cho việc xếp hàng nộp hồ sơ mua vé trận đấu của đội tuyển Việt Nam, nhiều thương binh cho biết, họ đã chờ trước cổng VFF từ 3h sáng.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 6.

Họ phải mang theo thẻ thương binh, chứng minh thư bản gốc và bản photo để đăng ký lấy tích kê mua vé.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 7.

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi người sẽ được mua tối đa hai vé, và Liên đoàn sẽ trả vé vào 9h sáng ngày 19/11. Lần này, Ban tổ chức phát ra 500 vé.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 8.

Gần 17h, những vị khách đầu tiên xếp hàng đã được vào phía trong để nộp hồ sơ.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 9.

Vì chờ đợi trong thời gian khá dài, nhiều người không giấu được sự mệt mỏi.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 10.

Thậm chí, có người gục vào rào chắn để đỡ mệt.

Rất đông người nóng lòng muốn có được tấm vé cho trận đấu được mong chờ vào ngày mai.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 12.

Ở trận đấu trước của tuyển Việt Nam, nhiều người sau khi xếp hàng mua được vé đã bán sang tay cho "cò" vé hoặc khách lẻ ngay tại cổng VFF.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 13.

Cách cổng Liên đoàn Bóng đá không xa, ngay trước sân vận động Mỹ Đình, nhiều cặp vé trận Việt Nam và Thái Lan đang được "cò" rao bán với các mức từ 2 - 7 triệu đồng. Đắt nhất có cặp lên tới 15 triệu đồng.

Chen lấn xô đẩy, vượt rào VFF để mua vé trận Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 14.

Mặc dù có nhu cầu mua song ít vị khách tỏ ra ngán ngẩm, bởi so với mức mà VFF bán ra từ 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và đắt nhất 500.000 đồng... thì giá vé của phe vé là quá đắt đỏ, đắt gấp 10-30 lần.