Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chỉ 15 phút tôi cũng làm được món mì Ý xào ngon xuất sắc cho bữa trưa cuối tuần

Chỉ cần 15 phút bạn đã có thể có một bữa trưa thật nhanh gọn, trộn thêm một tô salad là tuyệt vời!

Nguyên liệu:

- 200g mì Ý spaghetti

- 1 hộp cá ngừ ngâm dầu

- ½ củ hành tây

- 1 tép tỏi

- 15g bơ

- Vài cọng rau ngò tây parsley

Chỉ 15 phút tôi cũng làm được món mì Ý xào ngon xuất sắc cho bữa trưa cuối tuần - Ảnh 1.

Cách làm:

- Bước 1: Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn, hành tây bóc vỏ, cắt hạt lựu.

Chỉ 15 phút tôi cũng làm được món mì Ý xào ngon xuất sắc cho bữa trưa cuối tuần - Ảnh 2.

- Bước 2: Bắc chảo lên bếp, cho nhiều nước vào, cho 2 muỗng canh muối vào. Khi nước sôi thì cho mì ý vào, và luộc mì trong khoảng 9 phút hoặc cho đến khi sợ mì vừa mềm tới. Cho mì ra rổ, để ráo nước.

Chỉ 15 phút tôi cũng làm được món mì Ý xào ngon xuất sắc cho bữa trưa cuối tuần - Ảnh 3.

- Bước 3: Cho bơ vào chảo, cho hành tây vào chảo, rồi cho tỏi vào đảo cho đến khi vàng.

Chỉ 15 phút tôi cũng làm được món mì Ý xào ngon xuất sắc cho bữa trưa cuối tuần - Ảnh 4.

- Bước 4: Cho hộp cá ngừ rồi cho mì Ý vào, đảo cho mì và cá trộn đều với nhau.

Chỉ 15 phút tôi cũng làm được món mì Ý xào ngon xuất sắc cho bữa trưa cuối tuần - Ảnh 5.

- Bước 5: Khi cá và mì trộn đều với nhau thì nêm tí muối, tiêu, và ít hạt nêm, trộn đều, tắt bếp. Rắc ra ngò tây lên là có thể múc ra dĩa và dùng.

Chỉ 15 phút tôi cũng làm được món mì Ý xào ngon xuất sắc cho bữa trưa cuối tuần - Ảnh 6.

Chỉ cần 15 phút bạn đã có thể có một bữa trưa thật nhanh gọn, nhưng vẫn đủ chất trong những ngày bận rộn!

Chỉ 15 phút tôi cũng làm được món mì Ý xào ngon xuất sắc cho bữa trưa cuối tuần - Ảnh 7.

Chúc các bạn thành và ngon miệng