Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chia sẻ kinh nghiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

(Dân sinh) - Đó là chủ đề của buổi Hội thảo do Sở Lao động–Thương binh & Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào sáng ngày 18/10/2019.

Chia sẻ kinh nghiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới - Ảnh 1.

Ông Phạm Thái Đài-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Thái Đài - Phó Giám đốc Sở Lao động–Thương binh & Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tỉnh đã chuyển biến rất tích cực. Tiêu biểu là việc thực hiện các quyền bình đẳng giới của phụ nữ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động - việc làm, lĩnh vực thông tin tuyên truyền…Vai trò và vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao. Nam giới ngày càng tham gia tích cực hơn trong các hoạt động thực hiện bình đẳng giới như: chỉa sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nữ giới tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội…

Chia sẻ kinh nghiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong gia đình, cuộc sống của trẻ em gái và phụ nữ vẫn còn bị phân biệt đối xử, nhiều gia đình vẫn còn tư tưởng trọng nam hơn nữ. Tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức mà phần lớn nạn nhân là người phụ nữ và trẻ em gái. Bên cạnh đó, ngoài xã hội thu nhập của lao động nữ thấp hơn so với nam giới, những quyền lợi của lao động về chế độ nữ thai sản, thời gian làm việc ở một số đơn vị doanh nghiệp vẫn chưa đảm bảo. Vì vậy, hội thảo là dịp để các địa phương đưa ra các giải pháp để kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; các giải pháp để nâng cao nhận thức trong thực hiện quy định pháp luật về bình đẳng giới.