Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chia sẻ văn bản dự thảo Nhà nước ra bên ngoài, 1 cá nhân bị phạt 18 triệu đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân có liên quan đến việc dùng mạng xã hội để chia sẻ dự thảo văn bản nhà nước ra bên ngoài.

Chia sẻ văn bản dự thảo Nhà nước ra bên ngoài, 1 cá nhân bị phạt 18 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với ông Nguyễn Thanh H. về sự việc

Cụ thể, ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Thiên - Huế cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Thanh H. (SN 1991), trú phường An Cựu, TP. Huế.

Theo cơ quan chức năng, cá nhân nói trên bị xử phạt vì 2 hành vi, là: Cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước cho cá nhân không đúng qui định.

Trước đó ngày 26/3/2020, H. đã dùng mạng xã hội để gửi hình ảnh văn bản dự thảo (chưa được phê duyệt) của UBND TP. Huế về thực hiện công tác tiến hành chống dịch COVID - 19 ra ngoài xã hội. Sau đó, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ, gây hoang mang dư luận xã hội.

Xét các hành vi vi phạm của cá nhân ông H., cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quyết định xử phạt hành chính đối với ông này, với tổng số tiền phạt là 18 triệu đồng.

Liên quan vụ việc này, trước đó như báo Dân sinh đưa tin, ngày 31/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huê phối hợp với cơ quan công an đã mời làm việc và xử phạt hành chính đối với công dân V.N.H.U. (sinh năm 1994, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) về hành vi: "Cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, nội dung mà công dân này cung cấp chính là một công văn dạng dự thảo của UBND TP. Huế về công tác phòng chống dịch COVID-19. Làm việc với cơ quan chức năng, người này cho biết nhận được hình chụp văn bản nói trên từ 1 người bạn qua ứng dụng Zalo trên điện thoại vào lúc khoảng 10h35 sáng ngày 30/3.

Sau khi nhận được hình ảnh, V.N.H.U. không kiểm chứng thông tin mà cho đăng ngay lên mạng xã hội; được khoảng hơn 1 phút, đến 10h37 thì tự gỡ thông tin xuống. Nữ công dân này cũng cho biết, cô đăng thông tin chưa chỉ để cho vui, không có mục đích câu like hay câu view và cam kết sẽ không tái phạm.

Được biết, sau khi văn bản dạng dự thảo có nội dung chưa chính xác so với Chỉ thị của Thủ tướng Chinh phủ, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bị rò rỉ ra bên ngoài, UBND tỉnh này đã chỉ đạo UBND TP. Huế nhanh chóng kiểm tra, xử lý các đối tượng liên quan. Sau khi xác minh được nguồn gốc văn bản dự thảo trên, UBND TP. Huế đã chỉ đạo kiểm điểm tập thể Phòng Kinh tế thành phố và 1 cá nhân trong đơn vị này.