Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chính quyền ở đâu mà nhà không phép mọc như 'nấm sau mưa'?

(Dân sinh) - Có những nghịch lý đang xảy ra tại huyện Hóc Môn khi tình trạng xây dựng không phép diễn ra công khai và qui mô mà không hề bị xử lý. Trong khi rất nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang ráo riết triển khai xử lý tình trạng này thì chính quyền huyện Hóc Môn nói chung và xã Xuân Thới Thượng vẫn “bình chân như vại”.

Nhà không phép: Từ thô sơ đến kiên cố

Sẽ rất khó để tìm ra những căn nhà sai phép hoặc không phép ở xã Xuân Thới Thượng bởi lẽ nhà không phép, công trình xây dựng không phép xen lẫn với nhà có phép. Vì vậy, chỉ có người trong cuộc (tức người đóng vai đi mua nhà lụi) và dân thổ địa mới biết rõ. Qua khảo sát của phóng viên theo đơn thư tố cáo của người dân, chỉ trong 1 buổi sáng, chúng tôi đã ghi nhận được một số công trình sai phép tại xã Xuân Thới Thượng. Điều đáng nói là những căn nhà không phép này được chia thành nhiều loại, từ tạm bợ đến xây dựng kiên cố, nhà 3 chung và nhà xưởng kiên cố.

Với những căn nhà kiên cố thì thoạt nhìn, ít ai biết rằng đó là những căn nhà xây "lụi" vì qui mô của nó là từ 2 tầng trở lên, có tường rào cổng ngõ bao quanh. Nhà 3 chung cũng xây dựng kiên cố mặc dù đã có biển cảnh báo. Còn với công trình không phép dùng cho sản xuất kinh doanh thì qui mô ít nhất cũng từ vài trăm đến hàng ngàn m2 và thường nằm ở những trục đường chính của xã.

Đơn cử như trường hợp cùa bà Nguyễn Thị Kim Cúc (trú tại địa chỉ số 100/3C, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng) được UBND huyện Hóc Môn cấp phép cho xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

Quá trình thi công chủ đầu tư đã xây dựng sai nội dung thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng. Cụ thể, công trình phát sinh 3 cửa đi, chia thành 8 căn nhà riêng biệt.

Dù bị phát hiện sai phép từ lúc xây dựng và yêu cầu tháo dỡ 7 cầu thang, bít 6 cửa đi ở tầng trệt, 2 cửa đi, 2 cửa sổ ở tầng lầu, nhưng với nhiều văn bản xử phạt, cơ quan chức năng TP.HCM cũng nhiều lần có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm nhưng phải đến gần hai năm sau công trình vi phạm của nhà bà Cúc mới được tháo dỡ cầu thang vi phạm cuối cùng vào ngày 31/10/2019, sau khi Báo chí phản ánh vụ việc.


Chính quyền ở đâu mà nhà không phép mọc như 'nấm sau mưa'? - Ảnh 2.

TP.Hồ Chí Minh: Nhà không phép mọc như “nấm sau mưa” ở Xuân Thới Thượng - Ảnh 3.

Biển cảnh báo người dân không nên mua nhà 3 chung vì không được pháp luật công nhận.

Trong đơn khiếu nại gửi cho Phóng viên báo Dân Sinh, ông Nguyễn Văn Nghiêm (trú tại địa chỉ 34/3, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng) trình bày sự việc bị chính quyền xử phạt hành chính vì xây dựng nhà không phép. Ông Nghiêm cho hay, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông xin chính quyền xã dựng 1 căn nhà tạm để ở và sau đó bán thêm cho 1 người quen đến lập nghiệp thửa đất 60m2 trong vườn nhà ông để xây dựng nhà tạm thì bị chính quyền buộc tháo dỡ ngay lập tức, trong khi xung quanh có hàng chục căn nhà "lụi" xây dựng kiên cố thì chính quyền lại làm ngơ(?). Điều đáng nói là ông Nghiêm đã nhiều "tranh biện" với chính quyền nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Ông Nguyễn Văn Nghiêm - trú tại địa chỉ 34/3, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng.

Tui thấy có sự bao che, dung túng cho những công trình sai phạm trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng nói chung và ấp 7 nơi tui sinh sống nói riêng. Đấy, tui đã chỉ cho anh (phóng viên) thấy hết rồi đấy, căn nhà mà người em của tui chỉ che mấy tấm tôn sơ sài thì chính quyền buộc tháo dỡ ngay.  Nhiều lần chính quyền xuống lập biên bản tui đều muốn họ cùng tui đến những căn nhà sai phạm khác để đối chứng, đối chất nhưng họ có thèm đi đâu. Họ còn dọa tháo dỡ luôn cả căn nhà tạm tui đang ở nữa. Tui đã hỏi ông Nguyễn Trung Hiếu là cán bộ địa chính xã và ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư kiêm Chủ tịch xã nhưng cả 2 ông đều đánh trống lảng. Tụi tui vì nghèo khổ mới phải làm nhà tạm bợ để ở chứ ai muốn thế, còn mấy người khác được "bảo kê" nên xây nhà to mà chả có tờ giấy lộn nào cả.

Chính quyền đang ở đâu trước những sai phạm(?)

Vừa qua, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 2050 nêu rõ thực trạng xây dựng nhà không phép trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng và huyện Hóc Môn. Văn bản thể hiện, sau khi làm việc trực tiếp với Đảng ủy xã Xuân Thới Thượng, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy Hóc Môn và Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. Sau đó, các cơ quan chức năng của Thành ủy đã có 3 văn bản đề nghị, đôn đốc, nhắc nhở Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn tập trung xử lý các vụ việc nêu trên. Đồng thời tiến hành kiểm tra, thanh tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai ở xã Xuân Thới Thượng.

Chính quyền ở đâu mà nhà không phép mọc như 'nấm sau mưa'? - Ảnh 5.

Một ngôi nhà xây dựng sai nội dung thiết kế đã bị Thanh tra sở Xây dựng ban hành Quyết định cưỡng chế

Tuy nhiên, qua nghiên cứu báo cáo và nắm thực tế đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn chưa lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm việc khắc phục các công trình sai phạm và kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan chưa đúng với tính chất, mức độ sai phạm.

Văn bản số 2050 cũng trích dẫn: Căn cứ Qui định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm đối với các công vi phạm trên địa bàn huyện, nhất là công trình của bà Nguyễn Thị Kim Cúc tại vị trí tại thửa đất số 417 báo cáo về Thành ủy trước ngày 30/11/2019.

TP.Hồ Chí Minh: Nhà không phép mọc như “nấm sau mưa” ở Xuân Thới Thượng - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Nghiêm bên căn nhà tạm của mình ở Ấp 7 xã Xuân Thới Thượng.

Phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Thượng để hiểu tìm hiểu thông tin thì được ông Tuấn Anh trả lời là phải gửi câu hỏi để văn phòng UBND xã tổng hợp, tham mưu và trình lãnh đạo xem xét, trả lời báo chí.

Cùng ngày, chúng tôi cũng liên lạc bằng điện thoại với ông Dương Hồng Thắng - Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn để đặt lịch làm việc thì máy di động của ông Thắng đổ chuông nhưng không nhấc máy. Phóng viên cũng đã nhắn tin nội dung muốn tìm hiểu nhưng vẫn chưa được ông Thắng trả lời.

Câu hỏi mà hiện dư luận đang bức xúc là, việc nhan nhản những căn nhà sai phép mọc lên giữa "Thanh thiên bạch nhật" ở xã Xuân Thới Thượng như vậy nhưng chính quyền sở tại lại chưa có những động thái khẩn trương trong việc chấp hành chỉ thị của Thành ủy, UBND Thành phố trong việc kiểm tra, xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ các căn nhà trái phép để làm gương(?).

Ngày 25/7/2019, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 23 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Ngày 12/8/2019, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3333 thực hiện Chỉ thị 23 về việc triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.