Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Choáng ngợp trước độ xa hoa của tòa lâu đài có hẳn sân đỗ trực thăng ở Thái Bình

Tòa lâu đài tọa lạc ở vị trí đắc địa, rộng lớn cùng với vẻ bề ngoài hoành tráng, nội thất xa hoa của đại gia Thái Bình gây sốt MXH những ngày qua.

Trong những ngày vừa qua, MXH chia sẻ rất nhiều hình ảnh về các tòa lâu đài, biệt thự khủng của các đại gia đất Bắc. Trong số đó không thể không kể đến lâu đài khủng của đại gia quê lúa Thái Bình, có hẳn sân đỗ trực thăng trên mái nhà.

Thông tin trên báo Pháp luật, tòa lâu đài khủng trên thuộc sở hữu của một doanh nhân kinh doanh xăng dầu, doanh nhân Ngô Văn Phát (SN 1964) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco.

Choáng ngợp trước độ xa hoa của tòa lâu đài có hẳn sân đỗ trực thăng ở Thái Bình  - Ảnh 1.

Lâu đài khủng của đại gia Thái Bình.

Để xây dựng được tòa lâu đài này, gia đình vị doanh nhân này đã phải mất nhiều công sức, tài chính mới có thể mua được diện tích như hiện tại để xây dựng công trình xa hoa này. Cùng với đó là khoảng thời gian gần 10 năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thiện.

Choáng ngợp trước độ xa hoa của tòa lâu đài có hẳn sân đỗ trực thăng ở Thái Bình  - Ảnh 2.

Khuôn viên rộng lớn của tòa lâu đài.

Kiến trúc của tòa lâu đài này được xây dựng theo phong cách châu Âu, được chia làm 5 tầng. 

Phía bên ngoài là dãy cổng dài hàng trăm mét, cao lừng lững với những thiết kế hết sức tỷ mỉ, xoa hoa, được gắn hệ thống camera an ninh thông minh. Phía trong sân tòa lâu đài là khuôn viên là hồ nước rộng cùng với hệ thống cây cảnh. Trên mỗi tầng thượng của các tầng cũng được thiết kế hệ thống cây xanh.

Choáng ngợp trước độ xa hoa của tòa lâu đài có hẳn sân đỗ trực thăng ở Thái Bình  - Ảnh 3.

Cảnh cổng mang phong cách châu Âu của tòa lâu đài.

Hệ thống cổng và tường bao bên ngoài của tòa lâu đài

Đặc biệt, trên phần mái cao nhất của tòa lâu đài còn được thiết kế, xây dựng thành nơi để đậu trực thăng.

Choáng ngợp trước độ xa hoa của tòa lâu đài có hẳn sân đỗ trực thăng ở Thái Bình  - Ảnh 5.

Nhìn từ trên cao có thể thấy được sân đỗ trực thăng của tòa lâu đài.

Nội thất bên trong toà lâu đài càng khiến nhiều người choáng váng với độ xa hoa. Toàn bộ nội thất được làm chủ yếu bằng gỗ quý và đá nguyên khối thu mua từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém.

Choáng ngợp trước độ xa hoa của tòa lâu đài có hẳn sân đỗ trực thăng ở Thái Bình  - Ảnh 6.

Nội thất toàn bộ bằng gỗ quý của tòa nhà...

Choáng ngợp trước độ xa hoa của tòa lâu đài có hẳn sân đỗ trực thăng ở Thái Bình  - Ảnh 7.

Vừa mang phong cách châu Âu sang trọng với những thiết bị đắt tiền.

Độ xa hoa và hoành tráng của tòa lâu đài càng được chứng minh khi bên trong 5 tầng tòa lâu đài được sắp xếp bố trí cả hệ thống thang máy, âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay sang chảnh trong các đài truyền hình lớn.

Choáng ngợp trước độ xa hoa của tòa lâu đài có hẳn sân đỗ trực thăng ở Thái Bình  - Ảnh 8.

Tòa lâu đài lung linh vào ban đêm.

Về chủ nhân tòa lâu đài, ông Ngô Văn Phát được biết đến là một đại gia lớn trong ngành kinh doanh xăng dầu, cùng với đó là người có nhiều cống hiến cho xã Nam Hưng nói riêng cũng như huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình nói chung.