Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ động ứng phó bão số 6

Sáng 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 7 tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận để chỉ đạo việc ứng phó bão số 6.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, do tương tác của nhiều hình thế thời tiết trên biển, bão số 6 có diễn biến rất dị thường, có cường độ mạnh hơn so với cơn bão số 5.

Chủ động ứng phó bão số 6 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hồi 4h ngày 8/11, bão số 6 cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có thể mạnh thêm.

Đến 4h ngày 9/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Đến 4h ngày 10/11, bão số 6 cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 260km về phía Tây Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15...

Ứng phó với bão số 6, các tỉnh, thành phố đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 tàu với 243.063 lao động đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để chủ động thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão…

Bộ Quốc phòng đã huy động 250.000 cán bộ, chiến sĩ và 2.300 phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai trên đất liền tại 7 tỉnh, thành phố…

Tỉnh Bình Định đang tập trung khắc phục các sự cố đê, kè do bão số 5 gây ra để ứng phó các tình huống của bão số 6; khẩn cấp di dời 1.030 hộ dân sinh sống ở khu vực ven biển đến nơi an toàn…

Tỉnh Phú Yên đã huy động hơn 6.200 người phục vụ công tác ứng phó bão số 6; gọi điện và nhắn tin trực tiếp cho các hộ dân sinh sống tại các khu vực ven biển; sẽ di dời 3.600 lao động làm việc trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển trước 14h ngày 10-11.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhận định, bão số 6 có diễn biến rất phức tạp, cường độ lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động đến vùng biển phát triển của 7 tỉnh, thành phố nên tuyệt đối không được chủ quan.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị 7 tỉnh, thành phố tập trung thông báo cho 112 tàu thuyền đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm di chuyển đến nơi an toàn. Các địa phương đặc biệt chú ý triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các tàu vãng lai, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển, các hoạt động du lịch trên các đảo, khu vực có nguy cơ sạt lở…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền hoạt động trên biển. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động cấm biển, cho học sinh nghỉ học; kiên quyết sơ tán người lao động tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, vũng trũng thấp, cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất; gia cố các công trình đê biển xung yếu, đang thi công…

Bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch; bảo vệ an toàn các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, nhà cửa của dân, gia cố công trình đê biển xung yếu. Có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân khu vực miền núi và trung du vì đây là khu vực có độ dốc lớn, dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cùng địa phương có trách nhiệm bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, điều tiết nước trong hồ chứa cho thủy điện và thủy lợi.

Các cơ quan chức năng theo dõi diễn biến cơn bão để phối hợp với bộ ngành, địa phương trong việc chỉ đạo ứng phó với phương châm 4 tại chỗ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ 1-2 tàu vào Bình Định để hỗ trợ địa phương. Các cơ quan truyền thông tiếp tục chủ động đưa tin kịp thời chính xác về diễn biến của bão để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó với cơn bão này.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền hoạt động trên biển. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động cấm biển, cho học sinh nghỉ học; kiên quyết sơ tán người lao động tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, vũng trũng thấp, cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất; gia cố các công trình đê biển xung yếu, đang thi công…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT cử các đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn các địa phương gia cố lồng bè, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện; giao Bộ Giao thông - Vận tải hỗ trợ các địa phương về lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển…