Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu người trở về từ châu Âu hoặc Mỹ tự cách ly, hạn chế tối đa tiếp xúc người thân trong gia đình

Các trường hợp công dân Việt Nam đi công tác, du lịch, đi học, khám chữa bệnh, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không từ các nước Châu Âu hoặc Mỹ nhập cảnh về Việt Nam từ ngày 1/3 đến nay phải tự chăm sóc sức khỏe, chủ động hạn chế tiếp xúc tối đa người thân và xung quanh, để phòng chống Covid-19.

Trong cuộc họp của BCĐ phòng chống Covid-19 ngày 13/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả các cơ quan, công ty trên địa bàn thành phố, các trường hợp công dân Việt Nam đi công tác, du lịch, đi học, khám chữa bệnh, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không từ các nước Châu Âu hoặc Mỹ nhập cảnh về Việt Nam, kể cả qua các sân bay nội địa về Hà Nội từ ngày 01/3/2020 đến nay phải tự chăm sóc sức khỏe, chủ động hạn chế tiếp xúc tối đa người thân trong gia đình và người dân xung quanh.

Khuyến khích người dân tự giác cách ly tại gia đình đủ 14 ngày, kịp thời thông tin chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế. Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố chịu trách nhiệm chở người bệnh bằng xe cấp cứu 115 đến Bệnh viện.

Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu tất cả các khách sạn, cơ sở lưu trú, công ty du lịch trên địa bàn phải rà soát tất cả khách du lịch đến từ các vùng dịch, đặc biệt khách từ Châu Âu, Anh, Italia… đến Hà Nội đều phải cung cấp thông tin lịch trình từ ngày 01/3 đến nay (nếu có dấu hiệu ho, sốt, mệt mỏi thì phải đưa đi cách ly ngay tại cơ sở y tế).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu người trở về từ châu Âu hoặc Mỹ tự cách ly, hạn chế tối đa tiếp xúc người thân trong gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thành phố đặt mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất người bệnh lây nhiễm, không được để ổ dịch bùng phát. Chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền người dân với những tình huống dịch bệnh, từng cấp độ khác nhau có biện pháp xử lý khác nhau, xây dựng phương án cấp độ cao nhất.

Yêu cầu tất cả những người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (F1) cách ly tại bệnh viện; tiếp xúc với tiếp xúc (F2) cách ly tại nhà một cách nghiêm túc, thường xuyên phải rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người nhà, người thân, không đi ra ngoài, phòng ở phải thoáng mát.

Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố khi xét nghiệm dương tính phải thông báo ngay UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý như bệnh nhân mắc dịch bệnh Covid-19, đồng thời phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định và báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ thực tế tại một số địa điểm tập trung đông người có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh như khu vực quận Hoàn Kiếm, các khu du lịch. Vì vậy tuyên truyền khuyến cáo người dân không nên tập trung đông người, nhân viên bán hàng tại các cửa hàng nên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với khách hàng.

Giao Sở Du lịch Hà Nội là đầu mối liên hệ Sở Du lịch các tỉnh/thành phố khi có yêu cầu đón các đoàn khách du lịch là công dân thành phố, bố trí phương tiện đón các công dân về cách ly tại nhà.

Sở Y tế khẩn trương chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác cách ly tại Bệnh viện; tiếp tục tập huấn thành thạo các Bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế, xây dựng quy trình cụ thể khi phải tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân dương tính; Rút kinh nghiệm nghiêm túc tại Bệnh viện Hồng Ngọc trong quy trình tiếp nhận khám, chữa bệnh đối với trường hợp có biểu hiện bệnh (Covid-19) để quán triệt trong toàn ngành, không để tái diễn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc khử khuẩn tất cả các khu chung cư, trụ sở các cơ quan, xe buýt đúng quy trình. 12. Sở Y tế rà soát báo cáo toàn bộ các hãng sản xuất test nhanh xét nghiệm để báo cáo Bộ Y tế; Khẩn trương mua bổ sung các trang thiết bị y tế: máy xét nghiệm, máy đo thân nhiệt, quần áo bảo hộ…

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu người trở về từ châu Âu hoặc Mỹ tự cách ly, hạn chế tối đa tiếp xúc người thân trong gia đình - Ảnh 3.