Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao

(Dân sinh) - Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng từ khâu xử lý nguyên liệu, rửa lá, trộn đậu đến gói bánh… đã mang lại năng suất cao.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 1.

Công trình sáng chế máy móc đầy đam mê của anh Phạm Khắc Tưởng (quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) vừa giúp tiết kiệm sức lao động vừa còn giữ được hương vị thơm ngon của chiếc bánh chưng truyền thống đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 2.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 3.

Sau khi chọn lá dong, lá riềng xong, toàn bộ lá được rửa bằng máy, sục khí ô zôn để xử lý dư lượng hóa học còn sót lại trên lá.

Thịt heo sau khi chọn được sục muối, rửa sạch rồi cắt nhỏ... hoàn toàn bằng máy.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 5.

Sau khi máy cắt thịt, giã tiêu thì thợ làm bánh chỉ việc dùng tay trộn đều để nhân bánh thơm ngon hơn.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 6.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 7.

Đậu xanh sau khi được ngâm, rửa hoàn toàn tự động được đem ra vắt bằng máy ly tâm để đảm bảo thấm muối tốt hơn, giúp thời gian bảo quản bánh lâu hơn.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 8.

Lá riềng sau khi rửa xong được đưa vào máy nghiền.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 9.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 10.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 11.

Sau khi nghiền lá riềng nhuyễn và mịn.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 12.

Tinh chất lá riềng được tận dụng triệt để khi qua quy trình chiết xuất tách lấy nước rồi trộn đều với gạo nếp.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 13.

Sau khi hoàn thành các công đoạn, những thợ làm bánh chỉ việc xếp lá và đưa nguyên liệu bánh vào khuôn.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 14.

Máy cuốn dây đang hoàn thiện công đoạn gói bánh chưng.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 15.

Những chiếc bánh được làm bằng máy hoàn toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bởi trong suốt quá trình sơ chế, bàn tay con người đều không trực tiếp tiếp xúc với nguyên liệu. Do ứng dụng máy móc nên năng suất mang lại rất co. Trung bình 1 phút dây chuyền sẽ sản xuất được 1 chiếc bánh nặng 1,5kg.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 16.

Đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn nguyên liệu từ tinh hoa của các vùng miền như nếp Điện Biên, đậu xanh Long Xuyên, tiêu Phú Quốc... Ngoài ra, bánh chưng xanh được làm từ lá riềng nguyên chất, được nấu trong vòng 7 đến 8 tiếng nên khi chín chiếc bánh vừa đẹp về hình thức vừa thơm ngon.

Chùm ảnh: Ứng dụng máy móc vào việc gói bánh chưng mang lại năng suất cao - Ảnh 17.

Vì xuất phát từ đam mê nên anh Tưởng chưa chú trọng đến việc thương mại hóa, nhưng vì nhiều người biết đến bánh chưng anh làm chất lượng nên đã liên hệ đặt hàng trong dịp Tết Canh Tý 2020.