Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chứng khoán Mỹ tăng vọt nhờ thông tin về vaccine chống COVID-19

(Dân sinh) - Trong bối cảnh có những diễn biến hy vọng về một loại vaccine phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã giúp thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) có phiên giao dịch tốt nhất trong hơn một tháng qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/5, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến nhiều chỉ số chính tăng điểm

Theo baotintuc.vn, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 912 điểm, tương đương 3,9%; chỉ số S&P 500 tăng 3,2%; chỉ số hỗn hợp Nasdaq tăng 2,4%. Trong khi đó, chỉ số của nhóm cổ phiếu ngành năng lượng tăng 7,6%, chủ yếu được thúc đẩy bởi giá dầu mỏ tăng 8%. Cổ phiếu của Exxon Mobil tăng 6,8%, Chevron tăng 5,7%. Đặc biệt, cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ tăng vọt 20%, góp phần lớn đẩy thị trường chứng khoán của Mỹ đi lên.

Chứng khoán Mỹ tăng vọt nhờ thông tin về vaccine chống COVID-19 - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng vọt nhờ thong tin về vaccine chống COVID-19

Các thị trường đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp vào giai đoạn cuối tháng 3 và đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ tin tức nào về những tiến bộ trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine chống COVID-19. 

Các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực sau khi công ty Moderna thông báo, vaccine thử nghiệm chống COVID-19 của họ đã tạo ra các phản ứng miễn dịch ở một số tình nguyện viên khỏe mạnh, những người đã được tiêm phòng trong một nghiên cứu lâm sàng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là các kết quả ban đầu. Thực tế, rất nhiều loại vaccine đã không vượt qua được giai đoạn thử nghiệm, thậm chí sau khi đã cho kết quả tích cực ở xét nghiệm ban đầu.

Theo vov.vn,  tính đến chiều tối ngày 18/5 (theo giờ Mỹ), nước này đã ghi nhận hơn 1,5 triệu ca mắc Covid-19 và 91.500 ca tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số người chết do Covid-19 ở Mỹ trong vòng 3 tháng qua đã vượt quá số người tử vong do cúm mùa trong vòng 6 tháng qua là 62.000.

Hầu hết các bang ở Mỹ hiện đang dần gỡ bỏ các hạn chế và mở cửa trờ lại nhằm tái khởi động nền kinh tế vốn bị thiệt hại nặng nề do Covid-19. Theo số liệu ban đầu, số ca nhiễm mới hiện chưa tăng tại các bang đang mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Thống đốc một số bang cho biết nếu tình hình dịch bệnh xấu đi, họ sẽ sẵn sàng thay đổi các kế hoạch mở cửa trở lại.