Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của toàn xã hội

(Dân sinh) - Chiều 9/3, thực hiện chương trình “Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra” do Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh phát động, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức tổ chức trao tặng 106 suất quà hỗ trợ đời sống cho các giáo viên khối mầm non có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Theo đó, đây là quận đầu tiên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ đời sống đến các đối tượng là giáo viên, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn nhất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra. Các cấp Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng ngành giáo dục thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

106 phần quà hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong đợt phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Bà Đặng Trần Nguyên Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức cho biết: "Tổng giá trị hơn 100.000.000 đồng trao tặng hỗ trợ đời sống cho 106 là các giáo viên, công nhân viên các trường mầm non ngoài công lập từ nguồn đóng góp của các mạnh thường quân và doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận, nhằm chung tay góp sức và động viên các giáo viên phần nào an tâm với cuộc sống, cố gắng cùng cộng đồng nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành".