Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi

Dẫu biết con đường trở thành idol Kpop không hề trải đầy hoa hồng nhưng tuổi thơ của 2 nam idol dưới đây thực sự khiến người ta phải xót xa.

Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của cuộc sống thần tượng Kpop là vô số góc khuất khiến nhiều người xót xa. Để có thể đứng trên sân khấu và tỏa sáng thì nhiều idol phải trải qua tuổi thơ cực khổ và đầy khó khăn.

Đặc biệt, 2 nam idol dưới đây, tuy được nhận nuôi và thiếu vắng vòng tay chăm sóc của cha mẹ ruột nhưng họ vẫn tìm thấy tình yêu thương và gặt hái được thành công như hiện tại. Họ chính là tấm gương khiến nhiều người khâm phục vì trải qua bao thất bại vẫn không hề nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ.

Jaejoong (JYJ)

Thành công của Kim Jaejoong ngày hôm nay đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ khi kiên trì theo đuổi đam mê trở thành ca sĩ Kpop nổi tiếng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nam ca sĩ đã phải trải qua thời thơ ấu lận đận.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 2.

Jaejoong phải trải qua thời thơ ấu khó khăn.

Khi mới sinh ra, Kim Jaejoong sống cùng bố mẹ ruột tại thành phố nhỏ Gongju. Rồi đến khi 3 tuổi, bố mẹ của Jaejoong ly dị, khiến anh phải trải qua những ngày tháng khó khăn.

Trong một cuộc phỏng vấn, mẹ ruột của Jaejoong tiết lộ rằng bà đã ly hôn với chồng cũ vào năm 1989, sau khi ông mất hết tiền để đi lừa đảo. Bà từng phải làm việc 13 giờ mỗi ngày để kiếm đủ tiền và không có thời gian chăm sóc Jaejoong. Thậm chí, bà còn từng phải lấy thức ăn thừa từ nhà hàng nơi mình làm việc để cho con trai ăn, nuôi con khôn lớn.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 3.

Kim Jaejoong hồi nhỏ.

Thấy cuộc sống của hai mẹ con quá vất vả, một người quen đã gợi ý rằng nên đưa Jaejoong cho một gia đình khác nuôi. Người này biết một đại gia đình có khả năng chăm sóc tốt cho Jaejoong như đứa con út của họ.

Vì vậy, mẹ của Jaejoong đã đưa ra quyết định khó khăn khi chia tay đứa con trai 3 tuổi. Tuy nhiên sau này, bà tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng bà không hề nhận ra rằng mình đang đưa con trai ruột đi làm con nuôi vào thời điểm đó. Đến năm 2004, Jaejoong được mẹ ruột nhận lại sau khi anh ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm DBSK. Khi đó, Jaejoong mới thật sự biết thân phận của mình.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 4.

Jaejoong sống hạnh phúc cùng gia đình nuôi.

Được biết, Jaejoong được nhận nuôi trong 1 gia đình có 8 chị em gái. Khi còn nhỏ, các chị em gái của Jaejoong không hề biết rằng cậu là con nuôi. Họ chăm sóc và còn mặc quần áo của mình cho Jaejoong. Thời gian sau, mẹ đẻ của Jaejoong đã tái hôn và hạ sinh một cô con gái trông khá giống Jaejoong. Hiện nay, Jaejoong vẫn rất thân thiết với các chị nuôi.

Bước sang tuổi 16, Jaejoong đã quyết định rời khỏi quê nhà để lên Seoul thực hiện ước mơ làm ca sĩ. Để có thể trả tiền thuê nhà, Jaejoong phải làm rất nhiều công việc khác nhau, từ việc đóng vai một anh lính trong một đội quân đông đến 100.000 người tới đi bán kẹo cao su ở ga tàu điện ngầm. Thậm chí, nam idol đã từng phải bán máu để có tiền mua đồ ăn. Trong thời gian Jaejoong sống ở Seoul, anh đã đến tham gia thử giọng tại SM Entertainment và công ty giải trí này đã nhìn thấy tài năng của anh.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 5.

Kim Jaejoong hồi mới ra mắt cùng DBSK.

Thực tập ở SM, Jaejoong phải làm việc nhiều công việc hơn để trả tiền thuê nhà, ăn uống, cũng như chi phí đào tạo bởi SM Entertainment. Với những gì Jaejoong đạt được trong lúc này, có thể nói, tất cả những công sức anh bỏ ra đều đã được đền đáp xứng đáng.

Từ DBSK, JYJ hay sự nghiệp solo của Kim Jaejoong đều gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 34, Jaejoong vẫn đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp với sự ủng hộ lớn của người hâm mộ toàn thế giới.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 6.

Kim Jaejoong cùng nhóm nhỏ JYJ.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 7.

Đến nay, sự nghiệp thành công vang dội của Jaejoong vẫn là niềm ao ước của biết bao idol.

Hangyul (H&D, cựu thành viên X1)

Sự nghiệp của phần lớn idol Kpop đều trải qua vô số gian nan, thử thách, nhưng chật vật như Lee Hangyul lại là chuyện hiếm. Chàng trai sinh năm 1999 có tuổi thơ khiến nhiều người xót xa, và cho tới lúc trưởng thành Hangyul vẫn lận đận ở từng bước trên con đường sự nghiệp.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 8.

Có thể nói, Hangyul là nam idol có cuộc đời lận đận nhất nhì Kpop.

Nhìn Lee Hangyul của hiện tại, thật khó có thể tưởng tượng được anh chàng đã trải qua một tuổi thơ thiếu vắng tình thương. Được biết, nam idol bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và được nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi đến khi 7 tuổi.

Sau đó, Hangyul đã may mắn gặp được người mẹ hiện tại - vốn là một nhà hoạt động xã hội nhận nuôi và lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm từ mái ấm gia đình. Hangyul được một gia đình lớn tuổi nhận nuôi, với bố đã ngoài 60 và hai anh trai đã bước sang tuổi 35 và 36 nhưng họ vẫn dành tất cả những yêu thương cho một đứa trẻ như Hangyul.

Hangyul thuở ấu thơ.

Dành được tình yêu thương bấy lâu nay mong ước, cậu bé Hangyul mới ấp ủ ước mơ làm ca sĩ và kiên trì theo đuổi đam mê cho đến tận hôm nay.

Lee Hangyul từng là thực tập sinh của MBK Entertainment và debut vào năm 2017 trong nhóm nhạc IM. Tuy nhiên vì IM không đem lại thành công như mong đợi nên nhóm đã ngừng hoạt động sau khi phát hành đúng 1 bài hát.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 10.

IM tan rã không bao lâu sau ngày debut.

Sau đó, Hangyul tìm cơ hội "tái sinh" khi tham gia tranh tài tại những chương trình sống còn. Năm 2017, Hangyul tham gia "The Unit" nhưng chỉ dừng chân ở vị trí thứ 13, đánh mất cơ hội trở thành 1 trong 9 thành viên lọt vào đội hình UNB – boygroup gồm những người chiến thắng.

Phải đến 2 năm sau, khi tham gia "Produce X 101" vào năm 2019, ước mơ debut đã trở thành hiện thực với Hangyul khi anh xếp thứ 7 trong đêm chung kết và trở thành mảnh ghép của X1.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 11.

Hangyul cuối cùng cũng có cơ hội "tái sinh" cùng X1.

Cứ tưởng từ đây Hangyul sẽ chỉ đi trên con đường trải hoa hồng, nhưng không. Chỉ sau vài tháng debut, X1 buộc phải tan rã vì scandal gian lận đội hình của "Produce 101". Lại một lần nữa Hangyul phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Trở về MBK, Hangyul và Dohyon lập bộ đôi H&D và tiếp tục hoạt động cùng nhau.

Bất ngờ câu chuyện 2 nam idol Kpop nổi tiếng được nhận nuôi: Sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi, phải bán máu để có tiền mua thức ăn - Ảnh 12.

Dù con đường sự nghiệp gặp trắc trở, Hangyul vẫn không bỏ cuộc và đang dần chạm tới vạch đích thành công.

Nguồn: KB