Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chuyến bay đặc biệt đưa khách Việt Nam còn ‘mắc kẹt’ tại Trung Quốc về Sân bay quốc tế Vân Đồn

(Dân sinh) - Sáng ngày 2/2, trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo Lao động và Xã hội (báo điện tử Dân Sinh), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, tối ngày 1/2 đã có 06 hành khách Việt Nam về nước tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Tối ngày 1/2 đã có 06 hành khách Việt Nam về nước tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Các hành khách từ Trung Quốc về sẽ được cách ly 14 ngày để kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khoẻ.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết thêm, trong ngày hôm nay sẽ có thêm các chuyến bay đưa khách Việt Nam còn "mắc kẹt" ở một số địa điểm tại Trung Quốc về nước. Tuy nhiên, thời gian các chuyến bay hạ cánh vẫn chưa biết chính xác khi nào.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho hay tất cả các chuyến bay chở khách Việt Nam từ Trung Quốc, Ma Cao, Hồng Kông về đều sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn. Theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, tất cả hành khách đi trên các chuyến bay này sẽ được cách ly 14 ngày và kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Để hỗ trợ công tác tiếp đón khách Việt Nam về nước và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV), ngay từ tối 1/2, 100% cán bộ nhân viên khối khai thác tại sân bay Vân Đồn đã sẵn sàng tại vị trí, trang bị trang phục bảo vệ đầy đủ để thực hiện công tác tiếp đón các chuyến bay khẩn cấp.

Tất cả hành khách đáp chuyến bay từ Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao xuống sân bay Vân Đồn phải thực hiện đúng quy trình áp dụng với khách về từ vùng dịch, theo quy định của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế.

Cụ thể: Khách làm thủ tục hành khách quốc tế đến theo đúng quy định hàng không. Tại Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, hành khách điền tờ khai thông tin y tế và được cách ly. Sau đó, xe cứu thương cách ly sẽ đón đoàn khách đến cơ sở y tế đáp ứng đủ tiêu chuẩn tiếp tục cách ly và kiểm tra.

Trước đó, ngày 31.1, ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng dịch bệnh viêm phổi cấp trên toàn cầu, sân bay quốc tế Vân Đồn đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác phối hợp với các đơn vị để rà soát, thống nhất các phương án ứng phó. Ngay từ khi nhận thông tin về dịch, sân bay đã trang bị khẩu trang y tế tiệt trùng, găng tay y tế cho cán bộ nhân viên, cấp khẩu trang cho các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng hóa, ăn uống và đề nghị tuyệt đối tuân thủ việc đeo thiết bị bảo hộ. Sân bay cũng thường xuyên rà soát và kiểm tra buồng cách ly, luồng tuyến di chuyển, cũng như xây dựng phương án, kịch bản cách ly, ứng phó nếu phát hiện hành khách có dấu hiệu sốt, ho, khó thở.