Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chuyến xe cứu thương 0 đồng đưa bệnh nhân về quê miễn phí

(Dân sinh) - Chuyến xe nghĩa tình sẽ đưa bệnh nhân về tất cả vùng miền trên toàn quốc từ miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây, kể cả miền Bắc mà không tốn tiền.

Chuyến xe cứu thương 0 đồng đưa bệnh nhân về quê miễn phí - Ảnh 1.

Đại diện Công ty Vận tải Minh Tâm và Bệnh viện quận 2 TP Hồ Chí Minh.

Tin từ Người Lao động cho biết, chiều 21/11, Bệnh viện quận 2 TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Vận tải Minh Tâm triển khai tổ chức "chuyến xe cứu thương 0 đồng" nhằm vận chuyển bệnh nhân đặc biệt khó khăn đang điều trị tại tại bệnh viện về địa phương. Ông Nguyễn Anh Cường, Phó Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện quận 2, cho biết chương trình chuyến xe ý nghĩa bắt đầu triển khai trong tháng 11 này.

Theo đó, những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện quận 2 bị bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn khi xuất viện hoặc không may không qua khỏi nhưng không có tiền thuê xe về, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện quận 2 sẽ cùng mạng lưới bộ phận công tác xã hội các khoa phòng trong bệnh viện kết nối thông tin bệnh nhân cần hỗ trợ xe cứu thương đưa về. Sau đó, sẽ liên hệ với Công ty Vận tải Minh Tâm thông tin các thủ tục cần thiết, lên lộ trình thời gian xuất viện, địa chỉ, xe cứu thương sẽ đến đón bệnh nhân về. Trường hợp gấp khoảng 1 tiếng xe sẽ có mặt.

Chuyến xe cứu thương 0 đồng đưa bệnh nhân về quê miễn phí - Ảnh 2.

Chuyến xe nghĩa tình sẽ đưa bà con có hoàn cảnh khó khăn về lại địa phương sau thời gian điều trị.

Ông Nguyễn Hoàng Nhựt, lãnh đạo Công ty Vận tải Minh Tâm, cho hay chuyến xe nghĩa tình miễn phí này sẽ đưa bệnh nhân về tất cả vùng miền trên toàn quốc từ miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây, kể cả miền Bắc. Công ty và bệnh viện sẽ không thu bất cứ khoản chi phí nào từ người bệnh.

"Hiện nay chúng tôi đã triển khai chương trình này tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh. Tới đây sẽ tiếp tục nhân rộng ra nhiều bệnh viện trên địa bàn TP như Chợ Rẫy, Ung Bướu, Phạm Ngọc Thạch… để chia sẻ phần nào đó khó khăn của bà con", ông Nhựt chia sẻ.

Cũng liên quan đến chuyến xe 0 đồng, tin từ Lao động trẻ cho hay, hơn 2 năm qua, chuyến xe nghĩa tình miễn phí do anh Nguyễn Hoàng Nhật (sinh năm 1984, ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) làm chủ cũng đã đưa đón hàng trăm gia đình nghèo và đồng bào dân tộc khó khăn. Trò chuyện với PV Lao động, anh Nguyễn Hoàng Nhật cho biết: "Trước đây, sau những chuyến xe chở bệnh nhân nghèo về quê, thấy họ khổ quá nên hai vợ chồng bàn nhau tìm cách giúp đỡ. Cuối cùng, cả hai quyết định bán căn nhà đang ở để mua xe cấp cứu phục vụ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc".