Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Clip: Bệnh nhân phi công người Anh ngồi đung đưa chân trên giường bệnh

Sau 82 ngày điều trị, bệnh nhân số 91 đã có những chuyển biến sức khoẻ hết sức tích cực, có thể phản xạ và giao tiếp tốt. Đoạn clip ghi lại hình ảnh bệnh nhân này có thể đung đưa 2 chân đang khiến dư luận rất phấn chấn, tự hào và khâm phục nỗ lực phi thường của đội ngũ y tế Việt Nam.

Bệnh nhân số 91 (nam phi công người Anh) là bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng nhất, có số ngày điều trị dài nhất tại Việt Nam. Sau 82 ngày được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và BV Chợ Rẫy, đến nay phi công đã có những chuyển biến sức khoẻ hết sức tích cực, có thể nói là "kỳ diệu" bởi trước đó bệnh nhân này đã bị tổn thương rất nghiêm trọng.

Sáng nay 9/6, đoạn clip ghi lại cảnh bệnh nhân này được y bác sĩ hỗ trợ tập luyện, có thể ngồi trên giường bệnh để đung đưa 2 chân đã được đăng tải lên mạng xã hội. Sự hồi phục nhanh chóng của bệnh nhân đã khiến rất nhiều người bất ngờ và phấn khởi, bên cạnh đó còn bày tỏ sự khâm phục, tự hào vô cùng to lớn dành cho những y bác sĩ đã nỗ lực phi thường trong công tác điều trị cho bệnh nhân nặng này.

Theo đoạn clip được đăng tải, bệnh nhân phi công ngồi trên giường bệnh, có thể đung đưa cả 2 chân một cách dễ dàng theo hiệu lệnh kiểm tra của bác sĩ. Bác sĩ hỗ trợ luyện tập cho bệnh nhân dùng 1 tay trái để đỡ nhẹ tại vị trí cổ, tay phải ra hiệu động tác để bệnh nhân thực hiện thao tác đá chân. Khi bệnh nhân thực hiện xong, bác sĩ giơ tay làm ký hiệu "tốt" để khích lệ.

Đoạn clip trên đã nhận về rất nhiều ý kiến hết sức tích cực từ cộng đồng mạng. Mọi người đồng loạt chúc mừng cho sự hồi phục kỳ diệu của phi công người Anh, mong bệnh nhân tiếp tục có được chuyển biến tốt để quay trở lại cuộc sống bình thường.

Đặc biệt, tất cả đều bày tỏ sự tự hào, khâm phục gửi tới đội ngũ y bác sĩ Việt Nam khi công tác điều trị cho bệnh nhân số 91 của họ đã bước đầu đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng. Thành công này có được là nhờ trình độ vững vàng của nhiều bác sĩ từ nhiều bệnh viện trên cả nước, nhờ cả tinh thần nỗ lực, làm việc nghiêm túc không quản vất vả của các cán bộ y tế từ nhiều bộ phận.

Đến hiện tại, bệnh nhân số 91 đã tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ tay 4/5, sức cơ chân 2/5 (trước đó sức cơ tay là 3/5 và sức cơ chân là 1/5). Đặc biệt, anh đã có thể ngồi dậy, thực hiện y lệnh của nhân viên y tế, đung đưa cả hai chân. Đồng thời có thể tự viết vào bảng và tự bấm nút điều chỉnh độ cao của giường bệnh.

Mạch dao động 90 - 120 lần/phút, huyết áp: 120/60 đến 150/70 mmHg. Phổi trao đổi oxy khá hơn, bệnh nhân đang được tập cai máy thở dần, đáp ứng với kháng sinh, kháng đông, đã giảm sốt.

Tình trạng chướng bụng giảm, đã bắt đầu cho ăn qua đường tiêu hoá lại kết hợp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Các bác sĩ cũng tiến hành tập vật lý trị liệu cho người bệnh 2 lần/ngày, điều chỉnh nước điện giải và săn sóc vết loét cùng cụt.

Kết quả cấy đàm Burkholderia cenocepacia của bệnh nhân đã âm tính nhưng mọc vi khuẩn Ralstonia pickettii (105CFU/ml đàm), đây là vi khuẩn không thường gặp. Đờm đã chuyển từ dạng mủ sang loãng trong.

Đặc biệt, phổi phục hồi được gần 60% (so với 10% vùng phổi hoạt động từ ngày 12/5, bệnh nhân đã có sự hồi phục "thần kỳ"). Chức năng thận hồi phục. Bệnh nhân đã ngưng lọc máu 12 ngày.