Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cơ hội cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ xúc tiến thương mại

(Dân sinh) - Ngày 16/10, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Hội thảo tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Sự kiện được tổ chức nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tạo cơ hội để các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mở rộng hợp tác, đầu tư, xúc tiến thương mại tới nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Chia sẻ tại hội thảo, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú khẳng định, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn có thể xuất khẩu ra thế giới. Tuy nhiên, việc làm sao để xúc tiến thương mại thành công đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược cũng như những hiểu biết sâu rộng về các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết.

 cơ hội cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ xúc tiến thương mại - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội thảo

Theo thông tin của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2018, Việt Nam có khoảng gần 100.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (chiếm 21% tổng số doanh nghiệp), phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh nghiệp do nữ làm chủ sử dụng nhiều lao động nữ hơn, đóng bảo hiểm tốt hơn, liêm chính hơn so với doanh nghiệp do nam làm chủ.

 cơ hội cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ xúc tiến thương mại - Ảnh 6.

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có nhiều cơ hội để xúc tiến thương mại.

Tại hội thảo tập huấn, các nữ doanh nhân đã được thông tin nội dung về lập kế hoạch marketing xuất khẩu; hướng dẫn sử dụng bộ công cụ thương mại điện tử trong xúc tiến bán hàng…Tuy nhiên, nữ doanh nhân cũng đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong kinh doanh như quy mô nhỏ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp; trình độ năng lực quản trị doanh nghiệp và tiếp cận thông tin, công nghệ còn hạn chế; nữ doanh nhân lại phải cùng một lúc gánh trách nhiệm kép, định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh vẫn còn tồn tại. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh đặc biệt trong đó có ưu tiên đối với chủ doanh nghiệp là nữ.