Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cơ hội vươn ra thị trường lao động quốc tế cho sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

(Dân sinh) - Ngày 01/11, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức lễ Khai giảng lớp cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế theo Chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức cho 32 sinh viên của 2 lớp: Công nghệ ô tô và nghề hàn (kết cấu kỹ thuật). Đây là các học sinh có chất lượng đầu vào tốt, sau khóa học sẽ được nhận song bằng do Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II và Đức cấp (bằng tốt nghiệp của Đức tương đương với trình độ Bậc 4 theo khung trình độ quốc gia Đức).

Thực hiện Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

Vừa qua Tổng cục Giao dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã công bố 45 trường trên cả nước được phép tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Đức. Tổng số sinh viên tuyển sinh theo chương trình này là 1.056 sinh viên (66 lớp) theo hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển. Các lớp này đồng loạt khai giảng vào 1/11/2019.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng lớp Cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế - Ảnh 1.

TS. Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II cho biết: "Trong giai đoạn hiện nay vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đang rất cấp bách, nguồn nhân lực cực kỳ thiếu. Để đáp ứng nhu cầu này Đức đã chuyển giao 22 nghề ở Việt Nam, trong đó Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được đào tạo 2 nghề.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, kỹ năng là cần thiết nhất. Trong quá trình đào tạo nhà trường luôn gắn kết với doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng phối hợp với nhà trường trong việc đào tạo.

Học nghề phải luôn luôn bắt tay vào thực tiễn, vừa học lý thuyết vừa áp dụng để có kinh nghiệm và kỹ năng nghề".

"Tôi mong muốn các em sinh viên luôn giữ vai trò chủ đạo, luôn quyết tâm miệt mài say mê học tập, luôn có nhiệt huyết và đam mê với nghề. Các em vừa học nghề vừa học ngoại ngữ và kỹ năng để hoàn thiện bản thân trong quá trình học tập.

Tôi đề nghị, 8 giáo viên phát huy cao độ phương pháp giảng dạy trong kỹ năng hành nghề cho các em, hướng dẫn, tổ chức thực hành cho các em sinh viên để các em nắm chắc được kỹ năng nghề tự tin khi hoàn thành khóa đào tạo", TS. Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh.

Đại diện cho 32 em sinh viên, em Đỗ Hoàng Sơn (sinh viên năm nhất, học nghề Công nghệ ô tô) chia sẻ: "Được các thầy cô tư vấn chọn nghề phù hợp với khả năng của bản thân và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động hiện đại, em tin rằng với chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, với hệ thống chương trình đào tạo hiện đại, với trang bị dạy học hiện đại, cơ sở vật chất khang trang. Đặc biệt môi trường trong sạch, lành mạnh, thầy cô, bạn bè than thiện…chúng em sẽ học được nghề nghiệp phù hợp nhất, ra trường có việc làm ổn định và có cơ hội thăng tiến.

Không những vậy mà được biết sau khi hoàn thành khóa học, khi tốt nghiệp chúng em được cấp 2 bằng, một bằng tốt nghiệp Cao đẳng do Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II cấp và một bằng tốt nghiệp của Đức cấp (tương đương với trình độ Bậc 4 theo khung trình độ quốc gia Đức), đó là một cơ hội để chúng em có cơ hội vươn ra thị trường lao động quốc tế".

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng lớp Cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế - Ảnh 2.

Các thầy, cô và 32 sinh viên của 2 lớp: Công nghệ ô tô và nghề hàn (kết cấu kỹ thuật) cùng chụp hình lưu niệm trong buổi khai giảng.

Với thời gian đào tạo là 3,5 năm, chương trình đào tạo được thiết kế gồm 2 phần: phần các môn học chung theo quy định của Việt Nam và phần chuyên môn là bộ chương trình chuyển giao từ Đức. Trong quá trình học nghề, sinh viên cần phải học ngoại ngữ (tiếng Anh) để đảm bảo kết thúc chương trình phải đạt trình độ tối thiểu B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu – CEFR.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được đào tạo 2 nghề chuyển giao từ Đức là công nghệ ô tô và nghề hàn (kết cấu kỹ thuật). Mỗi một nghề phải có 4 giáo viên đào tạo và 16 sinh viên. Để đảm bảo chương trình đào tạo đạt kết quả cao trước đó, giảng viên của 2 nghề này đã được đào tạo 5 tháng tại Đức và được cấp chứng chỉ. Phía Đức cũng đã có khảo sát, đánh giá về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại Trường và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được xây dựng và phát triển trên cơ sở của Trung tâm huấn nghệ Thủ Đức. Sau 1975, trung tâm là một bộ phận của Viện phục hồi chức năng và sau đó đổi tên thành Trường dạy nghề Thủ Đức. Ngày 4/12/1976, Trường dạy nghề Thủ Đức tách khỏi Trung tâm phục hồi chức năng lao động TP. Hồ Chí Minh trở thành một đơn vị sự nghiệp đào tạo độc lập. Ngày 17/7/1978, Trường đổi tên thành Trường dạy nghề Thương binh Thủ Đức với nhiệm vụ trọng tâm là dạy nghề cho thương, bệnh binh trên phạm vi cả nước. Ngày 10/3/1993, trường lại được đổi tên thành Trường dạy nghề Người tàn tật Trung ương II và ngày 14/8/2001, trường đổi tên thành Trường Kỹ nghệ II.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng lớp Cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế - Ảnh 3.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Để đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho xã hội cũng như đáp ứng số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, ngày 31/1/2007, nâng cấp Trường Kỹ nghệ II thành Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Đến ngày 28/11/2016, trường chính thức mang tên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, đây cũng là thời điểm trường bắt đầu thực hiện quản trị nhà trường theo cơ chế tự chủ.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng lớp Cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế - Ảnh 4.

TS. Bùi Văn Hưng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ nghệ II.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động và Xã hội (báo điện tử Dân sinh) TS. Bùi Văn Hưng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ nghệ II cho biết, năm 2019: (tính thời điểm tháng 09/2019) Trường tuyển sinh Cao đẳng được 1.268 sinh viên; Trung cấp 510 học sinh; sơ cấp, thường xuyên 1.672 học viên.

"Tính đến tháng 9/2019 Trường đã đào tạo 25.948 học sinh, sinh viên; trong đó, Cao đẳng nghề 8.202 sinh viên; Trung cấp nghề 5.294 học sinh; Sơ cấp nghề 184 học viên; Thường xuyên 12.268 lượt người học.

Kết quả tốt nghiệp tính đến tháng 9/2019 là 14.637 học viên, trong đó, Cao đẳng 3.122 đạt tỷ lệ 96.3%; Trung cấp 557 đạt tỷ lệ 81.6%; Sơ cấp 284 đạt tỷ lệ 100%; Thường xuyên: 12.268 lượt người học. Chất lượng đào tạo được nâng lên, học sinh ra trường được đảm bảo việc làm, tỷ lệ việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp cao hơn khi chưa tự chủ, cụ thể: việc làm sau khi tốt nghiệp khi chưa tự chủ là 80% học sinh có việc làm, 10% học sinh tự tạo việc làm. Việc làm sau khi tự chủ được nâng lên là 92% học sinh có việc làm, 7% học sinh tự tạo việc làm. Ngoài ra, trong năm 2018 nhà trường cam kết 100% học sinh học tập tại trường được bảo đảm việc làm 100%.

Chất lượng đào tạo được nâng lên khi thực hiện tự chủ, học sinh ra trường được đảm bảo việc làm, tỷ lệ việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp cao hơn khi chưa tự chủ, cụ thể: việc làm sau khi tốt nghiệp khi chưa tự chủ là 80% học sinh có việc làm, 10% học sinh tự tạo việc làm. Việc làm sau khi tự chủ được nâng lên là 92% học sinh có việc làm, 7% học sinh tự tạo việc làm. Ngoài ra, trong năm 2018 nhà trường cam kết 100% học sinh học tập tại trường được bảo đảm việc làm 100%", TS. Bùi Văn Hưng thông tin thêm.