Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Còn 362 tàu với 2.786 ngư dân đang trong khu vực ảnh hưởng của bão số 8

(Dân sinh) - Sáng 27-12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức họp về ứng phó với bão số 8 (tên quốc tế là Phanfone) chuẩn bị đổ bộ vào đất liền nước ta. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp.

Lúc 4 giờ ngày 27-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc-117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 4 giờ ngày 28-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc-115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 4 giờ ngày 29-12, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc-11,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Từ 12,5-16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông 113,5 độ Kinh Đông.

Còn 362 tàu với 2.786 ngư dân đang trong khu vực ảnh hưởng của bão số 8 - Ảnh 2.

Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tham mưu BĐBP (ngoài cùng bên phải) tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) và Tổng cục Thủy sản, tính đến 6 giờ ngày 27-12,  các đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.468 phương tiện/264.513 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Hiện, có 692 tàu/5.082 người đang hoạt động ở khu vực giữa biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa); 8.311 tàu/52.900 người hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và 45.465 tàu/206.531 người đang neo đậu tại các bến.

Trong số 692 tàu đang hoạt động giữa biển Đông, có 362 tàu với 2.786 ngư dân nằm trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của cơn bão, trong đó có 35 tàu cá đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm theo thông tin hệ thống VMS của Tổng cục Thủy sản.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyến biển từ Quảng Bình đến Tiền Giang phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương và gia đình các chủ tàu, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Thủy sản cũng khẩn trương liên lạc với chủ phương tiện, thuyền trưởng của 35 tàu cá đang hoạt động trong khu vực dự báo bão đi qua để hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.