Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Cơn bão U19 Việt Nam" sẽ tái hợp trong đội hình HAGL thời Kiatisak

Nếu không có biến động bất ngờ nào, HLV Kiatisak sẽ có thể tung ra đội hình HAGL gồm 11 thành viên U19 Việt Nam từng khiến người hâm mộ nức lòng giai đoạn 2013-2014.

Theo Vov, với việc Công Phượng, Đông Triều, Văn Sơn, Thanh Tùng trở lại HAGL sau khi kết thúc các bản hợp đồng cho mượn, HLV Kiatisak có thể tung ra đội hình gồm 11 thành viên U19 Việt Nam từng làm mưa làm gió giai đoạn 2013-2014.

Thủ môn Văn Trường, bộ tứ hậu vệ Đông Triều - Văn Sơn - Văn Thanh - Hồng Duy, bộ tứ tiền vệ Xuân Trường - Tuấn Anh - Thanh Tùng - Thanh Hậu và cặp tiền đạo Công Phượng – Văn Toàn.

Đây là những cái tên đã cùng HLV Guillaume Graechen khởi đầu cho cơn bão U19 Việt Nam, đặc biệt là trận thắng U19 Australia 5-1 tại vòng loại U19 châu Á hồi tháng 10/2013.

Dàn cầu thủ tài năng này cùng nhau ra mắt V-League ở mùa giải 2015, nhưng sau đó phân tán lực lượng vì các bản hợp đồng cho mượn và chấn thương. Thậm chí có những người lần lượt vắng mặt trong đội hình HAGL bởi cả 2 lý do như Tuấn Anh, Xuân Trường hay Đông Triều.

Kể từ khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đồng loạt “xuất ngoại” năm 2016, dấu ấn U19 Việt Nam trong đội hình HAGL cũng dần phai nhạt. Chỉ có Văn Toàn và Hồng Duy liên tục chinh chiến bất kể “vật đổi sao rời”.

"Cơn bão U19 Việt Nam" sẽ tái hợp trong đội hình HAGL thời Kiatisak - Ảnh 1.

Các học trò cũ của thầy "Giôm" đang chờ thầy "Sắc" ở phố Núi

Khá trùng hợp, khi lứa cầu thủ U19 Việt Nam từng làm nức lòng khán giả vì lối chơi “tiki-taka” đẹp mắt trở về tề tựu đông đủ, cũng là lúc HAGL được dẫn dắt bởi HLV Kiatisak nổi tiếng với phong cách “Thai Tik-tok” hoa mỹ.

Liên quan đến đội bóng HAGL, tờ Công an nhân dân cho hay, Kiatisak sẽ tái thiết Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh – Gia Lai như thế nào?

Bầu Đức từng nói một chi tiết đáng chú ý xoay quanh việc thuyết phục Kiatisak Senamuang lần thứ 3 trở về với HAGL. Đó là trong một cuộc nói chuyện với các cầu thủ của mình, ông đã hỏi thế này: “Tôi có hỏi mấy đứa nhỏ, nếu bây giờ chọn một HLV phù hợp với lối chơi các con chọn ai. Một đứa trong tụi nó nói, có lẽ thầy Hùng (HLV Phan Thanh Hùng) sẽ xây dựng lối chơi phù hợp nhất. Tôi hỏi tiếp, thế Zico Thái thì sao? mấy đứa nhỏ gật đầu. Tôi làm tất cả cũng chỉ vì tụi nó thôi. Bọn thằng Trường, Phượng, Tuấn Anh… đá V.League có thua ai đâu, điểm yếu của HAGL là chưa có HLV phù hợp”.

Có thể, với bầu Đức, việc chọn HLV cho HAGL đơn thuần chỉ là để chiều lòng cầu thủ - những người mà ông luôn coi là con trong suốt cả chục năm qua. Phát biểu gần nhất của bầu Đức cũng cho thấy rằng ngay cả khi có Kiatisak, bầu Đức cũng không nghĩ đến chức vô địch cho đội bóng phố Núi.

“Trong vòng 2 năm tôi giao cho "Zico" Thái phải cùng BHL đưa HAGL phải đá cho hay, cho đẹp, làm khán giả thật vui, đi đến đâu cũng được sự quan tâm đón nhận một cách nồng nhiệt nhất và dĩ nhiên nếu vô địch thì vui hơn nhiều, nhưng không vô địch không có nghĩa là thất bại. Quan trọng là HAGL đứng được trên đôi chân của mình, phải đá sao cho thật đẹp mắt và dĩ nhiên cũng phải có trận thật hiệu quả. Tôi rất vui khi Kiatisak nhận lời mời của tôi rất nhanh vì Zico rất yêu bóng đá Việt Nam và HAGL. Tôi hy vọng anh ấy với sự gần gũi, dễ thương và chân tình, Zico sẽ mang lại sức sống mới cho đội bóng...”.