Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Thừa Thiên - Huế thu hồi nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm

Qua công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, Công an Thừa Thiên-Huế đã thu hồi nhiều loại vũ khí tự chế nguy hiểm.

Công an Thừa Thiên - Huế thu hồi nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm - Ảnh 1.

Công an phường Phú Cát (TP. Huế) thu hồi nhiều vũ khí tự chế

Chiều 6/7, thông tin từ Công an TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Công an phường Phú Cát vừa thu hồi 1 khẩu súng kalip tự chế và 9 cây dao kiếm nguy hiểm các loại.

Đây là kết quả trong đợt tổng kiểm tra, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Theo Công an TP. Huế, trong đợt tổng kiểm tra từ đầu tháng 5/2020 đến nay, đơn vị đã thu hồi 6 khẩu súng, 12 cây dao kiếm nguy hiểm các loại.

Công an Thừa Thiên - Huế thu hồi nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm - Ảnh 2.

Công an xã Lộc Hoà (Thừa Thiên - Huế) vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế các loại

Trước, đó, Công an xã Lộc Hòa (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) cũng đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 7 súng hơi tự chế và 1 kg thuốc nổ. Kết quả này đã góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí để gây án, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.