Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an vào cuộc vụ chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang"

(Dân sinh) - Những động thái của những nhà thuốc trên bị dư luận lên án mạnh mẽ và cho rằng họ cố tình "trả đũa dư luận" vì đã lên án hành vi trước đó của nhiều hiệu thuốc lợi dụng tình hình dịch bệnh bán khẩu trang với giá cắt cổ, đi ngược lại với đạo đức ngành Y.

Trước sự việc hàng loạt quầy thuốc tại chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay, miễn hỏi" trong tình hình dịch dịch virus corona diễn biến phức tạp, Cục quản lý thị trường Hà Nội cho hay, đơn vị này đang phối hợp với công an kinh tế để kiểm tra.

Công an vào cuộc vụ chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang" - Ảnh 1.

Hàng loạt quầy thuốc tại chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay

Theo kienthuc.net.vn, lãnh đạo Cục quản lý thị trường Hà Nội cho hay, đơn vị này đang phối hợp với công an kinh tế để kiểm tra, trường hợp phát hiện trong kho vẫn còn hàng nhưng nhà thuốc treo biển không bán là cố tình găm hàng và sẽ bị xử theo quy định pháp luật.

Ghi nhận của PV, trưa ngày 3/2, nhiều quầy thuốc ở các tầng 1,2,3 đều đồng loạt treo biển hiệu với nội dung không bán khẩu trang, nước rửa tay "xin miễn hỏi". Những động thái của những nhà thuốc trên bị dư luận lên án mạnh mẽ và cho rằng họ cố tình "trả đũa dư luận" vì đã lên án hành vi trước đó của nhiều hiệu thuốc lợi dụng tình hình dịch bệnh bán khẩu trang với giá cắt cổ, đi ngược lại với đạo đức ngành Y.

Công an vào cuộc vụ chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang" - Ảnh 2.

Hình ảnh rất phản cảm tại một hiệu thuốc tại chợ thuốc Hapulico

Ngày 3/2, ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các nhà thuốc tại đây. Chúng tôi đang phối hợp với công an kinh tế để kiểm tra, trường hợp phát hiện trong kho vẫn còn hàng nhưng nhà thuốc treo biển không bán là cố tình găm hàng và sẽ bị xử theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng đã có chỉ đạo, những trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm, hành động này là hành động găm hàng, vô đạo đức. Hành động cố tình găm hàng, đầu cơ hàng không bán cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ kiểm tra những trường hợp cố tình như vậy.

Mấy hôm nay, có một số trường hợp kinh doanh thuốc tại đây lên facebook kêu gọi không nhập hàng, bán khẩu trang trên hội nhóm chúng tôi đang phối hợp với công an để kiểm tra, xem xét. Trường hợp nặng chúng tôi sẽ kiến nghị khởi tố hình sự", ông nói Kiên nói.